Nhìn lại trận đánh thảm họa khiến Ukraine mất nhiều xe tăng, xe bọc thép phương Tây

Nhìn lại trận đánh thảm họa khiến Ukraine mất nhiều xe tăng, xe bọc thép phương Tây

16/07/2023 13:35 GMT+7

Kyiv được cho là đã mất hơn 25 xe tăng và xe chiến đấu bộ binh (IFV) khi cố gắng vượt qua một bãi mìn trong những ngày đầu tổ chức phản công ở Zaporizhzhia.

Một trận đánh vào đầu cuộc phản công của Ukraine đã khiến lực lượng nước này mất một lượng thiết giáp đáng kể, bao gồm hàng chục xe tăng và xe chiến đấu bộ binh (IVF) do phương Tây cung cấp.

Theo tạp chí Forbes, giới phân tích quân sự tin rằng nỗ lực của Lữ đoàn xung kích số 47 và Lữ đoàn cơ giới số 33 của quân đội Ukraine nhằm vượt qua một bãi mìn do Nga đặt gần thị trấn Malaya Tokmachka ở vùng Zaporizhzhia (miền nam Ukraine) vào ngày 8.6 đã thất bại “thậm chí còn thảm khốc hơn” so với suy nghĩ trước đây.

Mặc dù đã triển khai các phương tiện rà phá bom mìn, bao gồm một số chiếc Leopard 2R do Phần Lan tặng và một chiếc Wisent do Đức sản xuất, nhóm chiến đấu Ukraine dường như không thể dọn sạch con đường xuyên qua bãi mìn.

Chiếc Wisent và 3 chiếc Leopard 2R đã trúng mìn, cũng như một số xe bọc thép M2 Bradley do Mỹ cung cấp, trong khi pháo binh và máy bay Nga bắn vào đội hình lữ đoàn.

Các chuyên gia ước tính rằng chỉ sau vài giờ, không dưới 25 phương tiện Ukraine đã bị phá hủy, bao gồm 17 chiếc Bradley M2, 4 xe tăng Leopard 2A6, 3 chiếc Leopard 2R và một chiếc Wisent.

Mất một chiếc Wisent không quan trọng vì Ukraine vẫn còn hơn 10 chiếc nữa, nhưng Forbes lưu ý những tổn thất khác có ảnh hưởng nặng hơn.

Forbes: Trận phản công thảm họa khiến Kyiv tổn thất nặng xe tăng-bọc thép - Ảnh 1.

Xe thiết giáp Ukraine bị phá hủy ở miền nam Ukraine

REUTERS

Nhóm tác chiến của Lữ đoàn 47-33 đã mất gần 20% số xe M2 Bradley, 20% số xe Leopard 2A6 và một nửa số xe Leopard 2R của Ukraine trong một cuộc tấn công bất thành. Số lượng này tương đương một tiểu đoàn đầy đủ, và bằng 15% tổng sức mạnh của Lữ đoàn số 33 và 47.

Chuyên gia phân tích quân sự David Axe của tờ Forbes nhận định: “Trận đánh thảm họa này đã khiến hàng chục phương tiện tốt nhất do phương Tây chế tạo bị phá hủy, đồng thời khiến nhiều binh sĩ Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương”.

Dù Washington đã cam kết cung cấp thêm xe M2 Bradley để bù đắp cho tổn thất của Kyiv, các đồng minh châu Âu vẫn chưa đồng ý cung cấp thêm Leopard 2A6 và thực tế là không còn chiếc Leopard 2R nào để gửi đi, Forbes lưu ý.

Trong khi đó, Kyiv đã thừa nhận rằng cuộc phản công không diễn ra nhanh như họ mong đợi. Phát biểu với truyền thông Ukraine hôm 28.6, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov cho hay quân đội Nga đã cho thấy sự kháng cự quyết liệt. Ông thừa nhận rằng các bãi mìn khổng lồ do lực lượng Nga đặt đã chứng tỏ là một trở ngại đầy thách thức.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa tin cuộc tấn công quy mô lớn của Kyiv cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả những tổn thất của Ukraine là “thảm khốc” và vào ngày 27.6 tuyên bố rằng Kyiv đã mất 259 xe tăng và 780 xe bọc thép kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.