Xe tăng Leopard 2A6, thiết giáp M2 Bradley của Ukraine bị Nga phá hủy, Mỹ nói gì?

Xe tăng Leopard 2A6, thiết giáp M2 Bradley của Ukraine bị Nga phá hủy, Mỹ nói gì?

11/06/2023 06:25 GMT+7

Ngày 9.6, một số đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một xe tăng Leopard 2A6 và nhiều xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất bị hư hại trong chiến dịch phản công của Ukraine tại vùng Zaporizhzhia.

Trong một đoạn video khác có thể do các binh sĩ Ukraine quay lại, một xe tăng Leopard 2A4 bị trúng mìn trong lúc tìm cách chọc thủng tiền tuyến gần thị trấn Orekhov ở Zaporizhzhia.

Ngày 8.6, Đại tá Aleksandr Romanchuk, chỉ huy một đơn vị Nga hoạt động tại Zaporizhzhia, cho biết Kyiv đã mất hơn 30 xe tăng khi phản công vào ban đêm. Tổn thất của phía Ukraine cũng được cho là đã lên đến 350 nhân sự, 3 xe tăng Leopard và hơn 10 xe chiến đấu bộ binh. Con số này không thể được xác minh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9.6 nói phía Ukraine tổn thất nặng nề hơn tỷ lệ “3 ăn 1” thông thường, tức nói về quan niệm quân tấn công thường thiệt hại gấp 3 lần quân phòng thủ.

Ngày 9.6, Bộ Quốc phòng Nga công bố báo cáo chiến trường mới nhất. Trong đó, Ukraine được cho là đã tổn thất 1.240 binh sĩ và 39 xe tăng chỉ trong vòng 24 giờ.

Xe tăng Leopard 2A6 của lực lượng Ukraine hư hại ở Zaporizhzhia - Ảnh 1.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 được viện trợ cho Ukraine

GETTY IMAGES

Các tổn thất này đẩy thiệt hại mà Kyiv phải chịu trong một tuần vừa qua lên mức cao hơn. Nga cho rằng Ukraine đã bắt đầu tiến hành chiến dịch phản công, nhưng Kyiv vẫn phủ nhận điều này.

Kyiv hiện chưa bình luận về các thông tin tổn thất trên và nhiều lần tuyên bố sẽ không xác nhận hay phủ nhận bất cứ thông tin nào về thương vong. Quan chức Ukraine cũng tuyên bố các thông tin từ phía Nga là tuyên truyền không chính xác.

Trả lời phỏng vấn đài CNN hôm 8.6, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói ông không sẵn sàng thảo luận chi tiết về thương vong trong các trận giao chiến quyết liệt gần Bakhmut. Ông cũng đề nghị liên hệ với quan chức Kyiv để tìm hiểu về tổn thất của Ukraine.

Ông Kirby cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu là Mỹ và đồng minh sẽ tạo điều kiện cho Kyiv phát động tấn công lực lượng Nga bất cứ khi nào cần thiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.