Nhóm tuyển thủ Việt Nam hết F0, Hoàng Đức sắp đối đầu Quang Hải và Hùng Dũng

30/03/2022 10:06 GMT+7

Ngày 30.3, tuyển Việt Nam sẽ có mặt tại Hà Nội sau trận hòa Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022 . Nhóm cầu thủ Hà Nội sẽ chuẩn bị bước vào trận đấu bù vòng 2 V-League 2022 với Viettel.

Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Nhật Bản mà thiếu 8 cầu thủ do trở thành F0 với Covid-19, gồm Văn Hoàng, Tuấn Mạnh, Hoàng Đức, Xuân Trường, Đức Huy, Hải Huy, Hồng Duy, Ngọc Quang. Hiện tại, cả 8 cầu thủ này đã cho kết quả âm tính trở lại nên đã rời nơi lưu trú của đội ở Hà Nội và trở về CLB.

Trong số những gương mặt nói trên, Hoàng Đức bị tái nhiễm Covid-19 lần 2 nhưng tình hình sức khỏe vẫn khá tốt. Anh đã rời khách sạn Grand Plaza cách đây ít hôm và đã về nhà ở Hải Dương nghỉ ngơi. Đức sẽ lên CLB Viettel để tập luyện chuẩn bị cho trận đấu bù vào ngày 4.4 với đội Hà Nội. Các tuyển thủ khác của Viettel gồm thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Đức Chiến, trung vệ Thanh Bình sẽ không phải cách ly y tế mà cũng sẽ sớm trở lại CLB, bắt tay vào tập luyện.

Thanh Bình, Hoàng Đức, Việt Anh, Tuấn Hải sắp đối đầu nhau tại trận bù V-League 2022

HOÀNG QUÂN

Đội U.23 Việt Nam dự kiến sẽ tập trung vào tuần đầu của tháng 4, sau khi trận đấu bù kết thúc. Trung vệ trẻ Bùi Hoàng Việt Anh sẽ thi đấu trận bù V-League rồi mới lên hội quân cùng đồng đội. Việt Anh cùng đàn anh Hùng Dũng, Quang Hải, Tuấn Hải, Thành Chung (anh không đi Nhật vì dính 2 thẻ vàng) dự kiến sẽ tập với đội Hà Nội vào ngày 1.4. Hợp đồng giữa CLB Hà NộiQuang Hải sẽ kết thúc vào ngày 12.4 nên anh vẫn được thi đấu ở trận bù ngày 4.4 và trận vòng loại Cúp quốc gia gặp đội Công an Nhân dân ngày 7.4. Nếu Hải vẫn đảm bảo thể lực và phong độ tốt, HLV Chun Jae-hoo vẫn có thể bố trí anh ra sân.

Quang Hải tại V-League

MINH TÚ

Trước mắt trận đấu bù vòng 2 V-League vào ngày 4.4 sẽ hứa hẹn hấp dẫn khi Viettel và Hà Nội FC đang sở hữu những tuyển thủ giỏi của Việt Nam. Ở trận gặp Nhật Bản ngày 29.3, Thanh Bình đã có bàn thắng để đời khiến thầy Park phải khen ngợi. Tuy không ghi bàn nhưng Quang Hải đã chơi rất xuất sắc, Tuấn Hải năng nổ, máu lửa còn đội trưởng Hùng Dũng xứng đáng là thủ lĩnh giữa sân của tuyển Việt Nam.

Hai đội trưởng của hai đội tuyển

AFP

Cũng cần nhắc lại trận đấu tại sân Saitama, các cầu thủ Nhật Bản có thể đã bị bất ngờ khi vấp phải đối thủ rất kiên cường. Tác giả bàn gỡ hòa cho Nhật Bản – đội trưởng Yoshida đã phát biểu: “Đội Nhật đã đặt mục tiêu chiến thắng nhưng không thể làm được điều này bởi đội Việt Nam đã tạo cho chúng tôi nhiều thử thách. Chúng tôi muốn tri ân khán giả nhưng đành phải nói lời xin lỗi. Tuyển Việt Nam đã chơi tốt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.