Bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen

Nhóm Zalo cuối tháng... khoe hóa đơn tiền điện

19/08/2023 20:24 GMT+7

Tôi có những anh chị đồng nghiệp rất thân thiện và tốt bụng, chúng tôi chơi chung và kết thành một nhóm Zalo để chia sẻ, tâm sự cuộc sống thường nhật, đặc biệt là cuối tháng nào cũng... khoe nhau hóa đơn tiền điện.

Vào đợt nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè, trong nhóm Zalo ai cũng than hóa đơn tiền điện cuối tháng phải chi trả quá cao. Nhà thấp nhất tiêu hết 1 triệu đồng, nhà nhiều tiêu tốn lên đến hơn 2 triệu đồng. 

"Đồng tiền liền khúc ruột". Ai cũng biết, kinh tế năm nay đang trong giai đoạn khó khăn, nhiều việc cần phải chi tiêu, dường như ai nấy đều lo lắng, xót xa khi hóa đơn tiền điện phải trả quá cao. Nhưng biết làm sao được, tiêu dùng điện là một nhu cầu chung, nắng nóng ai mà chịu được khi không dùng điều hòa, quạt hơi nước, tủ lạnh…

Nhóm Zalo cuối tháng ...khoe hóa đơn tiết kiệm điện - Ảnh 1.

Nhóm Zalo cuối tháng ...khoe hóa đơn tiết kiệm điện - Ảnh 2.

Các thành viên nhóm Zalo cuối tháng thích khoe hóa đơn tiền điện, thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ngoài trời để gắn kết nhau và... giảm tiền điện

TGCC


Nhiều sáng kiến, bí quyết được mọi người cập nhật, chia sẻ 

Tôi sống độc thân, hóa đơn tiền điện tuy thấp hơn so với các chị có gia đình nhưng cá nhân tôi nhìn nhận và đánh giá cũng “quá cao”. Vấn đề được đặt ra ngay tức khắc sau những lời phàn nàn là mọi người cần phải tiết kiệm điện để mong cân đối hài hòa chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Và bắt đầu từ đây, những sáng kiến, bí quyết được mọi người chia sẻ cũng như lên kế hoạch thực hiện cùng nhau để tiết kiệm điện.

Khởi đầu là phong trào thể dục thể thao sau giờ làm. Nhóm tôi quyết định 1 tuần dành 2 - 3 buổi tranh thủ tập thể dục sau giờ làm. Tập thể dục vừa nâng cao sức khỏe, vừa là “cơ hội” ít dùng thiết bị điện (khi về nhà muộn) thì tiết kiệm được một khoản tiền điện.

Sau đó là phong trào trồng thêm cây xanh ở sân thượng hay ban công để giảm được nhiệt mùa hè khi nắng trực tiếp chiếu thẳng vào nhà. Những ai hay dùng xe đạp điện thì nay chuyển qua dùng xe đạp thông thường.

Sáng sớm đầu giờ làm, nhóm Zalo đã “khủng bố” nhiều tin nhắn của đồng nghiệp. Đó là những link bài báo cách sử dụng thiết bị điện làm sao để tiết kiệm điện hơn. Hoặc đơn giản là niềm vui tạo được thói quen “tắt khi không sử dụng” của một chị đã thực hiện được… 2 tuần.

Nhóm Zalo cuối tháng ...khoe hóa đơn tiết kiệm điện - Ảnh 3.

Nhóm Zalo cuối tháng ...khoe hóa đơn tiết kiệm điện - Ảnh 4.

Phong trào trồng thêm cây xanh ở sân thượng hay ban công để giảm được nhiệt mùa hè khi nắng trực tiếp chiếu thẳng vào nhà được mọi người đồng lòng hưởng ứng

TGCC

Đọc, tìm hiểu các chia sẻ của các đồng nghiệp, tôi “vỡ” ra được nhiều điều. Trước đây, tôi cũng như rất nhiều người ít nghĩ tới việc phải vệ sinh các thiết bị điện. Đặc biệt là điều hòa mỗi năm cần vệ sinh 1 lần thì giờ chúng tôi đã ý thức được điều đó và vệ sinh thường xuyên hơn. Mọi người còn thuê chung 1 đơn vị vệ sinh điều hòa và đến làm lần lượt cho từng nhà. Số tiền chi trả cho dịch vụ cũng bớt đi chút ít.

Những bóng đèn chiếu sáng thì được thay loại đèn sợi đốt bằng đèn huỳnh quang. Loại đèn này tiêu thụ năng lượng ít hơn loại đèn khác mà độ bền thì gấp mấy lần. Ban đầu có thể mọi người sẽ tiếc tiền vì phải thay bóng đèn khi nó chưa hỏng, nhưng nhìn về lâu về dài thì sẽ tiết kiệm được hơn rất nhiều.

Tôi cũng bắt đầu hình thành thói quen rút các đồ điện tử ra khỏi ổ khi không sử dụng. Bất kể sạc điện thoại, dây cắm ti vi, máy tính khi không dùng tôi sẽ rút ra ngay. Khi các thiết bị điện rời khỏi ổ cắm không những nó sẽ giảm được nguy cơ cháy nổ mà còn gia tăng thêm tuổi thọ.

Khi nấu cơm tôi cũng bắt đầu ý thức được không nên nấu quá sớm, vì chế độ hâm nóng cũng sẽ tiêu tốn một lượng điện đáng kể. Chỉ nên nấu cơm trước bữa ăn tầm 30-40 phút.

Không riêng gì tiết kiệm điện mà bất cứ việc làm gì đều cần tạo thói quen và kiên trì thực hiện nó hằng ngày. Mỗi khi tạo thành thói quen rồi thì con người chúng ta cứ thế mà đi vào “quỹ đạo” một cách rất dễ dàng.

Nhóm Zalo cuối tháng ...khoe hóa đơn tiết kiệm điện - Ảnh 5.

Niềm vui tập thể của cả nhóm là cuối tháng chụp hóa đơn tiền điện, khoe nhà mình tháng này giảm được bao nhiêu so với tháng trước

TGCC

Đúng sau một tháng nhóm Zalo chúng tôi thực hiện tiết kiệm điện, hóa đơn chi trả tiền điện cuối tháng giảm đi một cách rõ rệt. Niềm vui tập thể của cả nhóm là cuối tháng chụp hóa đơn tiền điện, khoe nhà mình tháng này giảm được bao nhiêu so với tháng trước. Chúng tôi hiểu tiết kiệm điện giờ không đơn thuần là tiết kiệm tiền cho chính mình nữa mà là tiết kiệm cho xã hội. Đó cũng là cách để chúng tôi chia sẻ với cộng đồng, thực hiện lối sống văn minh.

99 triệu đồng và quà tặng cho Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen":

Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.

Cuộc thi viết về các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi "Tiết kiệm điện thành thói quen"). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6 - 31.8.2023. (Bài viết dự thi đăng báo sẽ được vào vòng trong và không chấm nhuận bút).

Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.