Nhộn nhịp phiên chợ sâm Ngọc Linh

24/04/2022 17:07 GMT+7

Lần đầu tiên, H.Tu Mơ Rông (Kon Tum) tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh nhằm giới thiệu các tiềm năng, lợi thế của địa phương về cây sâm quý này. Đây cũng là dịp để người tiêu dùng nhìn tận mắt, sờ tận tay sản phẩm.

Gian hàng sâm thật - sâm giả

Ngày 24.4, UBND H.Tu Mơ Rông đã khai mạc phiên chợ sâm Ngọc Linh với 46 gian hàng của 32 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cơ sở trồng, sản xuất, chế biến sâm Ngọc Linh, các loại dược liệu khác và các sản phẩm đặc hữu trên địa bàn trong và ngoài tỉnh tham gia.

Ngay từ sáng sớm, các doanh nghiệp, đơn vị đã chuẩn bị tổ chức gian hàng của mình

đức nhật

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm chuyến xe từ nhiều nơi đã hối hả đổ về H.Tu Mơ Rông. Đây là lần đầu tiên, huyện vùng sâu này đón tiếp một lượng khách du lịch đông đảo như vậy. Không chỉ du khách, hàng trăm chuyến xe của các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng nối nhau đem sản phẩm của mình đến phiên chợ để chào bán, trưng bày.

Ngay ở đầu cổng phiên chợ là một gian hàng đặc biệt khi trưng bày rất nhiều sản phẩm nhưng không hề trao đổi, buôn bán. Đây là gian hàng của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 389 tỉnh Kon Tum. Tại gian hàng, ban chỉ đạo đã dán nhãn lên các loại sâm giả, sâm thật để du khách đến tham gia phiên chợ có thể nhận biết, phân biệt. Không chỉ vậy, gian hàng này còn trưng bày hàng loạt hình ảnh sâm Ngọc Linh giả được rao bán trên mạng xã hội, hình ảnh sâm Ngọc Linh giả mà các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý.

Có mặt tại gian hàng, ông Trần Văn Phát (trú tại H.Đăk Hà, Kon Tum) cho hay, ông biết đến phiên chợ sâm Ngọc Linh thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng nên muốn đến tìm mua sâm. Tuy nhiên ngay khi đến với phiên chợ, ông Phát đã ghé vào gian hàng của Ban 389 để tìm hiểu, nhận biết sâm Ngọc Linh và các loại củ khác.

Gian hàng thật - giả giúp du khách nhận biết, phân biệt sâm Ngọc Linh

đức nhật

“Nhìn bằng mắt thường thì rất khó để phân biệt củ tam thất rừng và sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên, qua những hình ảnh, sản phẩm mà gian hàng trưng bày, tôi có thể phân biệt được bằng mắt thường như củ sâm Ngọc Linh thường nhỏ hơn, các mắt sẽ dày hơn củ tam thất rừng”, ông Phát nói.

Ông Ngụy Đình Phúc, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Kon Tum cho hay, đây là gian hàng trưng bày các loại sản phẩm để người dân phân biệt được đâu là sâm Ngọc Linh thật, đâu là sâm Lai Châu.

“Vừa qua, chúng tôi đã phát hiện và tiêu hủy hơn 100 chai rượu sâm Ngọc Linh và hàng loạt sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Do đó, chúng tôi đã mượn các loại sản phẩm của các công ty, đơn vị để trưng bày để người dân dễ dàng tiếp cận nhằm chống lại nạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như thời gian vừa qua”, ông Phúc nói.

Gian hàng của Ban 389 trưng bày những sản phẩm sâm thật và sâm giả

đức nhật

Tin là sản phẩm thật

Đến tham quan phiên chợ từ rất sớm, bà Nguyễn Thị Trúc Phương (trú tại TP.Kon tum) cho hay, vì muốn biết những sản phẩm đặc hữu tại địa phương nên khi biết H.Tu Mơ Rông tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh bà liền nhanh chóng tìm đến.

Theo bà, việc mua sâm Ngọc Linh tại phiên chợ do cơ quan nhà nước tổ chức thì độ tin cậy rất cao. Khi đến với phiên chợ, bà được nhìn tận mắt, sờ tận tay các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh. Để đến được phiên chợ, sản phẩm của các doanh nghiệp, đơn vị đều trải qua các khâu sàng lọc, kiểm định rất khắt khe. Do đó bà Phương tin tưởng những sản phẩm ở phiên chợ đều là sản phẩm thật.

“Trước đây gia đình tôi đã từng sử dụng củ sâm Ngọc Linh để bồi bổ sức khỏe. Sau khi sử dụng cả gia đình nhận thấy sức khỏe được cải thiện rất nhiều. Lần này tôi đến với phiên chợ để mua khoảng 1 lạng sâm Ngọc Linh về ngâm mật ong để gia đình sử dụng”, bà Phương nói.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND H.Tu Mơ Rông cho biết, để đảm bảo đảm bảo chất lượng sâm Ngọc Linh, huyện đã tiến hành thẩm định đối với những loại sâm củ khi tham gia phiên chợ.

Rất nhiều du khách đến phiên chợ tìm mua sản phẩm do có độ tin cậy cao

đức nhật

Theo đó, các doanh nghiệp ngoài tỉnh đưa sản phẩm đến tham gia phiên chợ sâm đối với sâm củ cần xác nhận của thôn, xã nơi trồng sâm để xác định nguồn trồng sâm. Ngoài ra, huyện đã thành lập 1 tổ thẩm định sâm bao gồm những cán bộ, người dân trực tiếp trồng sâm lâu năm. Nếu nghi ngờ về sản phẩm thì huyện sẽ gửi sâm đi giám định gen, mọi chi phí do doanh nghiệp chịu trách nhiệm.

Phiên chợ sâm Ngọc Linh được tổ chức trực tiếp và trực tuyến. Phiên chợ trực tiếp diễn ra từ 24 đến 26.4 tại quảng trường trung tâm H.Tu Mơ Rông với 46 gian hàng. Còn phiên chợ trực tuyến diễn ra 10 ngày (từ 22.4 đến 2.5.2022) trên trang thương mại điện tử của tỉnh Kon Tum.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.