Trên đường Phạm Thị Khế, đoạn gần trước cổng Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ, ấp Tiền Lân 3, xã Bà Điểm (trước đây thuộc ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn), TP.HCM, có một bãi rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường và làm xấu hình ảnh "Cổng trường em sạch đẹp, an toàn".
Một phụ huynh có con học ở đây than thở không hiểu vì sao gần ngay phía trước cổng trường học lại tồn tại các bãi rác tự phát suốt một thời gian dài. Nếu các cơ quan chức năng không mạnh tay trong việc thu gom, xử lý toàn bộ số rác thải ở đây kịp thời, tình trạng ô nhiễm môi trường còn diễn ra nghiêm trọng hơn. Chưa hết, mùi hôi từ các bãi rác còn ảnh hưởng tới sức khỏe thầy cô và các em học sinh.

Bãi rác tại lô đất trống trên đường Phạm Thị Khế, đoạn gần trước cổng Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ, xã Bà Điểm
ẢNH: NGỌC QUỲNH
Người dân sống gần khu vực này cho biết lợi dụng đêm tối, một số người thiếu ý thức chở rác thải từ nơi khác đến đổ trộm tại lô đất trống này. Việc đổ rác thải như vậy, lại không được dọn dẹp khiến ngày càng nhiều, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Rác tràn lan trên đường Nguyễn Thị Lựu, P.Đông Hưng Thuận
ẢNH: NGỌC QUỲNH
Tương tự, trên đường Nguyễn Thị Lựu, P.Đông Hưng Thuận (trước đây thuộc P.Tân Thới Nhất, Q.12), TP.HCM, rác cũng tràn lan dù cơ quan chức năng đã đặt biển "Cấm đổ rác - vứt rác". Người dân khu vực cho biết bãi rác này do những người buôn bán gần đó đổ. Phần lớn là rác thải sinh hoạt, không được dọn dẹp để lâu ngày bốc mùi hôi, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Đề nghị cơ quan chức năng tổ chức dọn dẹp các khu vực nói trên để giữ vệ sinh cũng như mỹ quan đường phố và vận động chủ đất rào chắn nhằm ngăn chặn những người vứt rác bừa bãi, trả lại không gian sạch đẹp, trong lành cho các em học sinh.
Bình luận (0)