Những bước tiến mới của Nga ở Ukraine

14/02/2023 07:05 GMT+7

.

Hãng tin Interfax ngày 13.2 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến thêm 2 km về phía tây trong vòng vài ngày qua, dọc theo tiền tuyến ở Ukraine. "Các quân nhân Nga đã chọc thủng hàng rào kháng cự của kẻ thù và tiến thêm vài ki lô mét vào phòng tuyến của chúng. Trong 4 ngày, mặt trận di chuyển 2 km về phía tây", thông báo cho hay nhưng không nói rõ việc này diễn ra ở khu vực nào của mặt trận vốn bao gồm nhiều tỉnh ở miền đông và miền nam Ukraine.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 354 có diễn biến gì nóng?

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tổ chức đánh thuê Wagner tại Nga, tuyên bố lực lượng của ông đã chiếm được làng Krasna Hora ở rìa phía bắc thành phố Bakhmut thuộc miền đông Ukraine. "Trong vòng bán kính trên dưới 50 km, chỉ có lính của Wagner và họ sẽ giành được Bakhmut", Prigozhin đăng trên Telegram. Tuy nhiên, giới chức Ukraine cho biết họ vẫn đang bám trụ trong và xung quanh Bakhmut, đồng thời không thừa nhận bất kỳ tổn thất mới nào về lãnh thổ, theo The Wall Street Journal.

Một xe tăng Ukraine di chuyển gần thị trấn tiền tuyến Bakhmut ở vùng Donetsk.

Một xe tăng Ukraine di chuyển gần thị trấn tiền tuyến Bakhmut ở vùng Donetsk.

REUTERS

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh ngày 13.2 tiết lộ Nga có thể đã gia cố các công sự phòng thủ ở tỉnh Zaporizhzhia thuộc đông nam Ukraine, đặc biệt là gần thị trấn Tarasivka.

Trong một diễn biến khác, các chuyên gia của Bộ Quốc phòng Nga đang xây dựng một hệ thống đường ống dẫn nước nối vùng Rostov của nước này với vùng Donbas của Ukraine, theo Hãng tin TASS. Dự kiến hoàn thành sau vài tháng nữa, hệ thống này sẽ bao gồm hai đường ống dài 200 km và có thể vận chuyển 300.000 m3 nước/ngày.

Tình báo Nga tố Mỹ chuẩn bị nhiều tay súng để tấn công ở Nga

Trong khi đó, các bộ trưởng quốc phòng từ hơn 50 quốc gia dự kiến sẽ thảo luận về hỗ trợ quân sự cho Kyiv tại hội nghị của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, dẫn đầu là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, diễn ra ở Brussels (Bỉ) trong ngày 14.2. Lần gần nhất gặp nhau, nhóm này đã thảo luận về việc cung cấp xe tăng do Đức sản xuất và những chiếc xe tăng đầu tiên trong số này dự kiến đến Ukraine sớm nhất vào cuối tháng 3.

Cùng ngày 13.2, Reuters đưa tin Đại sứ quán Mỹ tại Moscow yêu cầu công dân Mỹ rời khỏi Nga ngay lập tức vì chiến sự ở Ukraine và nguy cơ bị các cơ quan thực thi pháp luật Nga bắt giữ hoặc sách nhiễu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.