Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể

Những chiếc sticker tiết kiệm điện xinh xắn

Giữa cái nắng gay gắt của trưa hè, đi học về nghe mẹ kể về cuộc thi viết 'Tiết kiệm điện thành thói quen', tôi ngạc nhiên lắm. Mẹ bảo đây là một cuộc thi viết về thói quen tiết kiệm điện. Trong trí tưởng tượng của tôi hiện lên nhiều sáng kiến. Thế là tôi bắt tay sáng tạo những chiếc sticker xinh xắn với mong muốn giúp mọi người ghi nhớ, khắc sâu thói quen tiết kiệm điện.

"Chúng ta cùng chung tay tiết kiệm điện nhé!". Cô giáo tôi tươi cười nhắc nhở cả lớp sau bài học Tiết kiệm năng lượng trong nhà. Bài học môn Công nghệ bổ ích với kiến thức thú vị về chất đốt và điện năng đã khắc sâu trong lòng chúng tôi về ý nghĩa của năng lượng và cách sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn điện trong gia đình.

Những chiếc sticker tiết kiệm điện xinh xắn- Ảnh 1.

Chung tay bảo vệ màu xanh trái đất bằng cách trồng cây gây rừng, tận dụng năng lượng tự nhiên và sử dụng phương tiện công cộng để giảm khí thải độc hại

TGCC

Điện quả là người bạn quan trọng và thân thiết trong cuộc sống chúng ta. Nguồn điện thắp sáng, dẫn lối, trang trí lấp lánh nơi những ngôi nhà, mỗi con đường, từng khu phố. Bóng đèn LED xuất hiện với sứ mệnh hạn chế lượng điện tiêu thụ, cực kỳ thân thiện môi trường, thay thế dần đèn dầu, đèn sợi đốt.

Điện làm mát vào mùa nắng, sưởi ấm khi đông về. Điều hòa, quạt máy tạo cơn gió dịu nhẹ tỏa khắp căn phòng oi bức, máy sưởi làm ấm không gian đang giảm nhiệt khi mùa lạnh kéo đến.

Năng lượng điện giúp việc nhà trở nên dễ dàng hơn với bếp điện, tủ lạnh, máy rửa bát; giúp giải trí với điện thoại, ti vi, máy tính, iPad và cuộc sống ngày càng tiện nghi hơn với vô số thiết bị thông minh điều khiển từ xa.

Chúng tôi được học về biến đổi khí hậu, về cảnh báo thiếu năng lượng trong tương lai. Thế nên, để bảo vệ hành tinh xanh này, lớp tôi đã cùng nhau thực hành bài học tiết kiệm điện.

Hôm nọ, giữa cái nắng gắt của trưa hè, vừa đi học về, mẹ em kể về cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen". Tôi ngạc nhiên lắm. Mẹ bảo đây là một cuộc thi viết về thói quen tiết kiệm điện, mẹ cũng đang hào hứng tham gia. Trong trí tưởng tượng của tôi hiện lên nhiều sáng kiến. Thế là tôi bắt tay sáng tạo những chiếc sticker xinh xẻo với mong muốn giúp mọi người ghi nhớ, khắc sâu hơn thói quen tiết kiệm điện.

Những chiếc sticker tiết kiệm điện xinh xắn- Ảnh 2.

Hãy luôn chú ý hóa đơn tiền điện mỗi tháng để lựa chọn mức sử dụng phù hợp

Những chiếc sticker tiết kiệm điện xinh xắn- Ảnh 3.

Hãy tắt và rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng

TGCC

Hãy chú ý hóa đơn tiền điện mỗi tháng để lựa chọn mức sử dụng phù hợp. Điều hòa tỏa ra sự mát lạnh nhưng hóa đơn tiền điện cuối tháng sẽ khiến chúng ta giật mình. Đừng để lúc thanh toán hóa đơn rồi mới nuối tiếc khoản phí cao ngất ngưởng. Không giống như trò chơi may rủi xé cánh hoa tìm đáp án, chúng ta có thể chọn lựa giảm chi phí sinh hoạt bằng cách tiết kiệm điện, nước và nhiều thứ khác.

Hãy tắt và rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng. Sau khi quạt máy đã thực hiện xong nhu cầu làm mát của chúng ta, tránh lãng phí điện năng vô ích, tắt và rút ngay phích cắm. Không nên để trạng thái chờ, tắt nhưng vẫn để nguyên phích cắm cùng suy nghĩ chẳng hề hao phí năng lượng trong lúc dòng điện vẫn không ngừng chạy dù chỉ một ít.

Sắp xếp thời gian dùng điện hợp lý và chú ý tránh những khung giờ cao điểm. Thay thế máy lạnh bằng quạt trần, bóng đèn sợi đốt thành bóng đèn LED. Để giảm lượng điện tiêu thụ, quạt trần có khả năng làm mát không kém máy lạnh, đồng thời giảm chi phí tiền điện; với độ bền gấp nhiều lần đèn sợi đốt cùng khả năng phát sáng vô cùng tiết kiệm, đèn LED có thể rút ngắn độ dài hóa đơn mỗi tháng.

Chung tay bảo vệ màu xanh trái đất bằng cách trồng cây gây rừng, tận dụng năng lượng tự nhiên (gió, mặt trời, thủy triều…), sử dụng phương tiện công cộng xe buýt, xe đạp… để giảm khí thải độc hại.

Những chiếc sticker tiết kiệm điện xinh xắn- Ảnh 4.

Dân số gia tăng như một chiếc máy hút đi chiếc áo xanh mướt của trái đất, lộ ra vết nứt nẻ, hạn hán, bão lụt, thiên tai

Nhu cầu sử dụng điện cao đã cướp đi màu xanh của trái đất. Vì dân số gia tăng, điều kiện làm mát, chiếu sáng, học tập, làm việc, giải trí… như một chiếc máy hút đi chiếc áo xanh mướt, lộ ra vết nứt nẻ, hạn hán, bão lụt, thiên tai đầy rẫy mang màu khói bụi ô nhiễm bên trong, làm mát con người nhưng làm nóng hành tinh.

Và hãy luôn ghi nhớ những chiếc sticker tiết kiệm điện xinh xắn này, để đừng sử dụng điện hoang phí cướp đi màu xanh của trái đất.

Cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần 2 là nơi để độc giả chia sẻ các câu chuyện hay, sáng kiến mới, phương thức tiết kiệm điện hiệu quả, đã được chứng minh từ thực tế của các hộ gia đình, cơ quan công sở, doanh nghiệp... để mọi người cùng tham khảo, thực hiện.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, kéo dài đến hết ngày 10.7.2024.

Độc giả có thể gửi bài dự thi về địa chỉ: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc đường bưu điện, gởi về tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM). Ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen. Thể lệ chi tiết được đăng tải trên thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.