Những con số 'biết nói' của người trẻ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
14/09/2022 06:03 GMT+7

Những người trẻ tham gia hết 'chiến trường này' đến 'mặt trận khác', từ thiên tai bão tố, lũ lụt hoành hành đến dịch bệnh kéo dài... Tất cả đều mong cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước…

Thanh niên Quảng Bình là như vậy, đã vượt qua nhiều khó khăn để lập nhiều thành tựu sáng tạo trong hành trình phát triển quê hương.

Bảo vệ môi trường là việc làm thường xuyên của thanh niên ở Quảng Bình

BÁ CƯỜNG

Nhiều công trình thanh niên quan trọng

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, phong trào “Thanh niên tình nguyện” đã triển khai rộng khắp, mang đến kết quả những con số “biết nói”. Có 10 công trình thanh niên cấp tỉnh, 220 công trình cấp huyện, 10.663 công trình cấp cơ sở với tổng trị giá trên 100 tỉ đồng.

Có 15.328 hoạt động tình nguyện với sự tham gia của gần 123.000 lượt đoàn viên, thanh niên, đã góp phần tạo sự đổi thay mạnh mẽ trong đời sống, diện mạo quê hương, khích lệ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vì cộng đồng của tuổi trẻ tỉnh nhà. Tiêu biểu là các công trình: Hàng cây thanh niên dọc cột mốc chủ quyền biên giới Việt - Lào; nhà phao tránh lũ cho người dân vùng lũ H.Quảng Ninh; điểm trường vượt lũ tại bản Cu Tồn - Mê Lỳ, xã Thượng Trạch, H.Bố Trạch; vườn ươm thanh niên tại làng thanh niên lập nghiệp Quảng Châu, xã Quảng Châu, H.Quảng Trạch; cầu vượt lũ bản Ón cho bà con dân tộc thiểu số xã Thượng Hóa, H.Minh Hóa; công trình đóng mới đò ngang giúp học sinh qua sông đến trường an toàn tại TX.Ba Đồn.

Với tinh thần cống hiến vì cộng đồng, những người trẻ Quảng Bình đã nhanh chóng khắc phục hậu quả, giúp người dân ổn định cuộc sống. Trong phòng, chống dịch Covid-19, không chỉ có mặt trên tuyến đầu, nhiều thanh niên đã ghi dấu ấn đậm nét với những hành động đẹp trong chương trình “Triệu túi an sinh”, “San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch”, “Cháo canh Quảng Bình - Bữa sáng nghĩa tình”… được nhân dân cả nước trân trọng và đánh giá cao, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

“Thực sự, 5 năm qua có quá nhiều biến động về kinh tế - xã hội, vì thế người trẻ và những công trình, phần việc của người trẻ cũng phải linh hoạt thích ứng. Và càng như thế, chúng tôi càng có những kỷ niệm, những dấu ấn, để biết mình đang làm những điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng”, đoàn viên Lê Hoài Như, ở TP.Đồng Hới, nói.

Anh Đặng Đại Bàng, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình, nhấn mạnh những công trình thanh niên đã được triển khai đa dạng, phong phú trên tất cả các lĩnh vực, như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa và tinh thần cho thanh thiếu nhi trên địa bàn; các công trình vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội; công trình nhà Nhân ái… “Những công trình này thực sự mang ý nghĩa thiết thực, đi vào thực tiễn nhu cầu cuộc sống”, anh Bàng chia sẻ.

Có lẽ cũng chính vì những dấu ấn mạnh mẽ đó mà Tỉnh đoàn đã lần đầu tiên mạnh dạn đăng cai tổ chức “Diễn đàn Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng” và “Giải thưởng Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng” năm 2022 với sự tham gia của nhiều thanh niên tình nguyện đến từ các nước ASEAN và Nhật Bản. Sau tất cả, những người trẻ mang trái tim nhân hậu quốc tế hẳn sẽ có những ấn tượng khó phai về Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung để cùng có “Một tầm nhìn, một tương lai, một cộng đồng”, như lời anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, phát biểu tại lễ bế mạc diễn đàn.

Thanh niên Quảng Bình luôn thể hiện vai trò đền ơn đáp nghĩa, phục vụ cộng đồng

Tạo nên nhiều “miền quê đáng sống”

Những năm tới, với nhiều kỳ vọng về sự kế thừa và phát huy những kết quả, giá trị đã đạt được, Tỉnh đoàn Quảng Bình đề ra 12 nhóm chỉ tiêu, 5 đề án với các nội dung trọng tâm cần thực hiện, phù hợp với thực tiễn của đất nước. Mục tiêu là thanh niên phải không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, kỹ năng, luôn ước mơ và khát vọng; chung tay đưa quê hương trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Mỗi thanh niên bằng sức vóc của mình hãy cùng biến nhiều địa phương thành những “miền quê đáng sống”, bằng cách đi đầu trong xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Ông VŨ ĐẠI THẮNG, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Gửi gắm với thanh niên, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, cho rằng các bạn trẻ cần tập trung phối hợp thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai trên địa bàn tỉnh, gồm Chương trình về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình xây dựng nông thôn mới, và Chương trình giảm nghèo bền vững.

Ông Thắng nhắn nhủ: “Mỗi thanh niên bằng sức vóc của mình hãy cùng biến nhiều địa phương thành những “miền quê đáng sống”, bằng cách đi đầu trong xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng”.

Anh Đặng Đại Bàng cũng cho rằng chính từ phong trào đã tạo nên môi trường hết sức bổ ích để tuổi trẻ rèn luyện, thể hiện sức sáng tạo, tinh thần tình nguyện, đoàn kết và thanh niên có cơ hội để phấn đấu trưởng thành. Và khi một nhiệm kỳ mới nữa sắp bắt đầu thì những mùa xuân tươi đẹp tiếp nối đang chờ bàn tay, khối óc của những người trẻ dựng xây…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.