Những công trình 'làm nghèo' đất nước: Trường tiền tỉ đang xây dở thì bỏ hoang

Phạm Đức
Phạm Đức
18/06/2022 05:45 GMT+7

Trường THPT Mai Kính (xã Việt Tiến, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) được đầu tư tiền tỉ để xây dựng, nhưng khi chưa kịp hoàn thành thì phải dừng lại vì lý do sáp nhập, nên bỏ hoang gây lãng phí suốt nhiều năm nay.

Chưa kịp “khai sinh” đã bị “khai tử”

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vào năm 2010, Trường THPT Mai Kính được đầu tư xây dựng nhằm thực hiện kế hoạch chuyển đổi các trường bán công sang trường công lập của tỉnh Hà Tĩnh. Công trình được xây dựng trên diện tích 34.000 m2 ở xã Việt Xuyên cũ (nay là xã Việt Tiến, H.Thạch Hà), với tổng mức đầu tư hơn 31 tỉ đồng, do UBND H.Thạch Hà làm chủ đầu tư.

Sau gần 2 năm triển khai thi công, ngôi trường này đã hình thành nên một dãy nhà cao 4 tầng gồm 16 phòng học, nhưng mới chỉ dừng lại ở phần thô. Tổng kinh phí tính đến thời điểm này mà chủ đầu tư đã bỏ ra là khoảng 4 tỉ đồng.

Đến năm 2012, thực hiện đề án quy hoạch lại hệ thống trường mầm non và phổ thông của tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh có thông báo Trường THPT Mai Kính nằm trong số các trường buộc phải giải thể, do không đáp ứng được học sinh để duy trì số lớp theo yêu cầu. Chính vì thế, ngôi trường cấp 3 này khi chưa kịp “khai sinh” thì đã bị “khai tử”.

Trường THPT Mai Kính bỏ hoang giữa cánh đồng

PHẠM ĐỨC

Ông Nguyễn Viết Văn (55 tuổi, ngụ xã Việt Tiến) cho biết, để tránh lãng phí những hạng mục đã xây dựng, UBND H.Thạch Hà đã cho một doanh nghiệp mượn lại ngôi trường xây dở dang này và toàn bộ khu đất xung quanh để trồng thử nghiệm giống cây trồng với thời hạn 5 năm.

“Doanh nghiệp này sau đó đã thuê thợ đến hoàn thiện tầng 1 của dãy nhà để cho cán bộ, công nhân làm việc. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn trồng cây giống, do sản xuất không mấy hiệu quả nên họ cũng rời đi. Nhiều năm nay ngôi trường này bị bỏ không rất lãng phí”, ông Văn ngao ngán nói.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, công trình Trường THPT Mai Kính nằm “phơi nắng, phơi mưa” giữa cánh đồng cạnh bên QL15B và hiện đã xuống cấp nghiêm trọng do bị bỏ hoang lâu ngày. Do khu đất của trường học này không ai quản lý, bảo vệ nên người dân ở xã Việt Tiến tận dụng làm nơi để chăn thả trâu bò.

Tiếp tục bỏ hoang đến khi nào ?

Theo ông Lê Đức Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Việt Tiến, do chủ trương sáp nhập trường nên Trường THPT Mai Kính đã không thể hoàn thành việc xây dựng theo kế hoạch đề ra. Trước thực trạng ngôi trường bị bỏ hoang, chính quyền xã Việt Tiến đã đề nghị với cấp trên xin được tiếp nhận lại cơ sở vật chất nhằm thực hiện kế hoạch làm trung tâm hành chính xã.

“Xã Việt Tiến được hình thành sau khi sáp nhập 3 xã cũ là Phù Việt, Việt Xuyên và Thạch Tiến. Hiện nay, trụ sở của xã mới (xã Việt Tiến) rất chật hẹp, không đáp ứng được nhu cầu làm việc của cán bộ, nhân viên của xã. Bởi vậy, chúng tôi rất muốn tiếp nhận lại Trường THPT Mai Kính vì ngôi trường này nằm ở địa bàn giữa 3 xã cũ, rất phù hợp để làm trung tâm hành chính xã”, ông Tuấn chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Phó chủ tịch UBND H.Thạch Hà, cho hay toàn bộ diện tích của Trường THPT Mai Kính đã được quy hoạch thành trung tâm hành chính xã Việt Tiến, lộ trình từ 2025 - 2030. Tuy nhiên, nguồn lực để thực hiện là rất khó khăn vì địa phương chưa có kinh phí.

“Việc xây dựng Trường THPT Mai Kính trước đây được thực hiện theo chương trình bố trí các trường học và được sự đồng ý của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Việc trường bỏ hoang khi đang làm dở do phải sáp nhập là điều chúng tôi không hề lường trước được. Cái này thuộc về chủ trương của tỉnh và nhiều yếu tố khách quan nên trách nhiệm không chỉ riêng một mình chủ đầu tư. Để tránh lãng phí, chúng tôi từng cho Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) mượn đất để trồng các loại giống cây nhưng cũng không hiệu quả”, ông Sáu nói thêm.

Theo ông Sáu, UBND H.Thạch Hà hiện cũng chưa có phương án gì để tận dụng cơ sở hạ tầng đã xây dựng của Trường THPT Mai Kính. Cơ bản là vẫn phải chờ khi có nguồn lực thì mới có thể biến trường cấp 3 này trở thành trung tâm hành chính xã Việt Tiến để hoạt động.

Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh nói gì ?

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh, giải thích Trường THPT Mai Kính là trường thuộc hệ bán công và cơ sở vật chất đã bị xuống cấp nên tỉnh mới cho phép xây dựng trường mới để đảm bảo việc dạy học. Tuy nhiên, mô hình trường bán công này sau đó hoạt động không hiệu quả, thiếu học sinh và không phù hợp nên phải giải thể. Hiện cơ sở hạ tầng của Trường THPT Mai Kính đã được tỉnh Hà Tĩnh bàn giao cho H.Thạch Hà quản lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.