Những học sinh đến hôm nay vẫn chưa một ngày được học trực tuyến

16/11/2021 14:32 GMT+7

Câu chuyện học trực tuyến vô cùng khó khăn vì thiếu thiết bị, hay có em còn chưa một ngày được trải nghiệm cảm giác học trực tuyến là như thế nào, dù đã qua hơn nửa học kỳ I, khiến cho nhiều người phải chạnh lòng…

Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn và chưa có thiết bị để học trực tuyến tại chương trình trao thiết bị hỗ trợ học tập sáng ngày 16.11

NGỌC DƯƠNG

Cũng chính vì thế, sáng 16.11, 24 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Quận Tân Bình (TP.HCM) đã rưng rưng nước mắt hạnh phúc vì được trao thiết bị hỗ trợ học tập của chương trình Cùng em học trực tuyến do T.Ư Đoàn, Báo Thanh Niên và FPT Shop tổ chức.

Cậu học trò lớp 4 háo hức mất ngủ vì được tặng máy tính bảng

Với mong muốn không ai bị bỏ lại phía sau và mong muốn hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trong bối cảnh dịch Covid-19, ngày 16.11, tại Phòng Giáo dục quận Tân Bình, Báo Thanh Niên và FPT Shop phối hợp trao tặng 24 máy tính bảng cho 24 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa có thiết bị học trực tuyến.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, trao thiết bị hỗ trợ học tập và gửi gắm nhiều niềm hy vọng cho các em sẽ gặt hái được nhiều thành công trong học tập

NGỌC DƯƠNG

Đại diện FPT Shop cùng trao thiết bị hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại quận Tân Bình

NGỌC DƯƠNG

24 học sinh nhận thiết bị hỗ trợ từ chương trình là 24 hoàn cảnh khó khăn khác nhau nhưng cùng chung ước muốn được học trực tuyến cùng thầy cô và bạn bè . Đó là học sinh Mã Tấn Vĩ, học sinh lớp 8/8 Trường THCS Trần Văn Quang (Q.Tân Bình), mẹ mất từ khi Vĩ mới 3 tuổi. Hai cha con sống với nhau và cả nhà chỉ có duy nhất điện thoại của ba nên điều kiện học tập gặp nhiều hạn chế.

Mỗi em là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có chung niềm ao ước có đủ trang thiết bị để tham gia học trực tuyến như bao bạn bè khác

NGỌC DƯƠNG

Hay đó là Bùi Gia Phúc, học sinh lớp 4/5 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, ở với ông bà nội ngay khi mới chỉ một tháng tuổi. Ông bà không có tiền mua thiết bị học trực tuyến nên phải học theo tài liệu cô giáo gửi đến….

Chia sẻ tại buổi nhận thiết bị học tập, Trần Phạm Huyền Trân, học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên xúc động cám ơn sự quan tâm của các cô,các chú trong chương trình cùng thầy cô giáo đã thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của học sinh. “Con hứa sẽ cố gắng học tập để xứng đáng với món quà đã được trao tặng”.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn cho biết chương trình trao cho các em những thiết bị hỗ trợ học tập chính là trao cho các em thêm cơ hội để tiếp tục nỗ lực và phấn đấu vươn lên trong học tập

NGỌC DƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng thiết bị học trực tuyến, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên mong rằng món quà của chương trình sẽ chia sẻ phần nào những khó khăn, thiệt thòi của học sinh. Thông qua đó thêm một cơ hội để các em vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên đạt kết quả tốt nhất trong học tập, đóng góp cho tương lai. Chương trình sẽ là dịp để lan tỏa và san sẻ tình yêu thương trong đại dịch.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, trao máy tính bảng của chương trình cho học sinh

Những máy tính bảng đã được trao tận tay cho các em

NGỌC DƯƠNG

Về phía đơn vị đồng hành, ông Nguyễn Văn Cường, Phó giám đốc kinh doanh FPT Shop vùng TP.HCM mong rằng món quà sẽ giúp các em an tâm học tập và đạt thành tích học tập tốt. Đặc biệt hơn cả, thiết bị không chỉ là giải pháp tạm thời để các em học trực tuyến mà đó còn là bước đệm để các em tham gia công cuộc chuyển đổi số trong học tập.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc kinh doanh FPT Shop vùng TP.HCM, phát biểu tại chương trình

NGỌC DƯƠNG

Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Giáo dục quận Tân Bình, tặng hoa thay lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên và FPT Shop đã tổ chức chương trình ý nghĩa cho học sinh của quận

NGỌC DƯƠNG

Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Giáo dục Q.Tân Bình chia sẻ: Sự hỗ trợ kịp thời của chương trình sẽ giúp học trò sớm bắt nhịp, ổn định với hình thức thức học tập trực tuyến. Trong bối cảnh khó khăn vì dịch bệnh, những phần quà tặng này sẽ là động lực để các em nỗ lực, cố gắng hết mình trong quá trình học tập”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.