Những nét chính của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

17/12/2022 07:47 GMT+7

Điều lệ giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam Cúp Café de Măng Đen đang được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam rà soát lại lần cuối trước khi ban hành. Trong đó có nhiều nét chính đáng chú ý.

Sinh viên chuyên ngành bóng đá không được tham gia

Các đội bóng tham dự giải sẽ được đăng ký 30 người, gồm 23 cầu thủ và 7 quan chức, HLV. Các cầu thủ là nam sinh viên từ 18 tuổi trở lên, theo học hệ chính quy tập trung dài hạn. Riêng sinh viên chuyên ngành bóng đá của các trường đại học, cao đẳng TDTT không được tham gia. Các cầu thủ phải có giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên xác nhận đủ sức khỏe để thi đấu bóng đá. Mỗi đội bóng khi nộp hồ sơ đăng ký phải có bản photocopy thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân kèm theo bản danh sách chung của toàn đội theo mẫu đăng ký của VFF thể hiện là học viên của các trường đại học, được người có đầy đủ thẩm quyền ký và đóng dấu xác nhận. Về phía HLV phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về trình độ chuyên môn, cụ thể: có bằng đại học TDTT, cao đẳng chuyên ngành TDTT hoặc tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục thể chất tại các trường đại học, học viện; không trong thời gian bị đình chỉ hoặc cấm làm nhiệm vụ theo quyết định kỷ luật của VFF.

Các cầu thủ sinh viên Trường ĐH Văn Hiến tích cực tập luyện chuẩn bị cho giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

Đội bóng cung cấp

Các cầu thủ từng thi đấu cho các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia không được thi đấu giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam cho dù hiện nay họ đang là sinh viên, nhằm đảm bảo sự công bằng cho sân chơi phong trào, lành mạnh và đúng chất của bóng đá học đường. Việc không cho phép sinh viên chuyên ngành bóng đá của các trường TDTT tham dự cũng nhằm hạn chế sự chênh lệch không đáng có trong bóng đá sinh viên. Do vậy các trường đại học hay cao đẳng TDTT có thể tham dự nhưng các sinh viên đang theo học khoa bóng đá sẽ không được tham gia.

Vòng loại thi đấu ở 5 khu vực

Căn cứ vào số lượng đăng ký của các đội và sau khi điều lệ được công bố, VFF sẽ cần có sự cam kết một lần nữa về số đội tham gia thi đấu bằng các quy định do VFF ban hành, sau đó sẽ chốt con số cuối cùng để tiến hành chia bảng vòng loại. Hiện tại BTC dự kiến 5 khu vực thi đấu gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM và Cần Thơ. Do số lượng đội ở các khu vực không đều nên từng khu vực sẽ lấy số đội vào VCK khác nhau chứ không rải đều, nhằm đảm bảo công bằng cho tất cả các đội tham gia. Hình thức thi đấu vòng loại sẽ là chia bảng thi đấu trong tháng 2.2023 để chọn 11 đội về dự VCK cùng với đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 11 - 26.3.2023.

Cho đến chiều qua, con số đăng ký chính thức là 49 đội bóng, trong đó TP.HCM đông nhất với 22 đội, khu vực Đà Nẵng - Huế 12 đội, Hà Nội và các tỉnh phía bắc 6 đội, Tây Nam bộ 5 đội, Nam Trung bộ 4 đội. Hiện vẫn còn một số đội đang hoàn tất hồ sơ đăng ký để kịp cho VFF công bố điều lệ giải.

Tổng giải thưởng hơn 700 triệu đồng

Trong đó đội vô địch được thưởng 300 triệu đồng, hạng nhì 150 triệu đồng, hạng ba là 80 triệu đồng, giải phong cách 40 triệu đồng; các giải cá nhân như cầu thủ xuất sắc, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc, trọng tài hoàn thành nhiệm vụ 10 - 15 triệu đồng/giải; cầu thủ ghi bàn đầu tiên và xuất sắc từng trận 1 triệu đồng/giải ở vòng bảng, 2 triệu đồng vòng bán kết, 3 triệu đồng ở chung kết. Ngoài ra, hội cổ động viên trường nào ấn tượng nhất sẽ nhận giải thưởng 100 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.