Những người thợ lưu giữ ký ức

01/08/2022 13:47 GMT+7

Một số bạn trẻ chọn nghề sáng tạo các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo để lưu giữ ký ức.

Huyền Trâm - Kim Lộc - Thảo Ly (từ trái sang phải), những bạn trẻ làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ để lưu giữ ký ức

NVCC

Những nghệ nhân trẻ

Từ khi còn là sinh viên ngành thiết kế nội thất Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM), hai cô gái Lê Lý Huyền Trâm và Đoàn Kim Lộc (25 tuổi) đã có niềm đam mê sáng tạo các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Sản phẩm chủ yếu mà hai cô gái hay làm chính là khung tranh ép hoa lá khô. Với những tấm ảnh được gửi tới, Trâm và Lộc sẽ dựa vào đó và vẽ lại, sau đó cắt ghép cùng với hoa lá khô đưa vào hai tấm kính rồi ép lại. Từ đó, tạo ra một khung tranh mỹ nghệ đặc biệt. Nguyên liệu để làm sản phẩm thường là hoa lá ép khô, gỗ lũa, giấy cũ… được hai cô gái lấy từ các nhà vườn, được quyên góp hoặc đôi khi nhặt trên đường.

Các sản phẩm khung tranh ép hoa lá khô của Trâm và Lộc

Thượng Hải

“Khung tranh thường được yêu cầu là ảnh kỷ niệm gia đình, ảnh tình nhân, kỷ yếu… Hoặc có nhiều người chưa có cơ hội chụp với người thân, bạn bè do đi du học, đi làm thì họ thường gửi ảnh từng thành viên để ghép lại thành một bức tranh ý nghĩa”, Huyền Trâm cho biết.

Tương tự, cô nàng 9X Nguyễn Thị Thảo Ly cho biết đến nay gắn bó với nghề sản phẩm thủ công mỹ nghệ hơn 6 năm.

Các sản phẩm của Thảo Ly thường là tranh và tượng đất sét với nhiều chủ đề đa dạng, thể hiện những kỷ niệm và khoảnh khắc đáng nhớ như gia đình, ảnh cưới, tốt nghiệp… được cô sáng tạo rất chân thật.

Những sản phẩm của Thảo Ly

NVCC

“Mọi người sẽ gửi hình ảnh yêu cầu, sau đó tôi sẽ phác thảo lại bố cục và thêm thắt các chi tiết cho sinh động và đầy đặn bộ tượng, cũng có những bạn gửi những tấm hình riêng biệt với nhau thì tôi cũng phải phác thảo lại thành một tấm hoàn chỉnh với bố cục hợp lý”, Thảo Ly cho biết. Tùy vào độ khó, cô có thể hoàn thành sản phẩm trong vòng từ 5 - 7 ngày, thậm chí 15 ngày hay 1 tháng.

Nói về lý do người trẻ đang quan tâm đến công việc nghệ nhân thủ công mỹ nghệ, Thảo Ly cho hay: “Đa phần các bạn tiếp xúc vì sở thích rồi dần dần có duyên mới thành một nghề phổ biến. Giới trẻ bây giờ luôn có cái tôi của mình nên muốn thử thách với những sản phẩm mang thiên hướng đặc biệt chứ không vô hồn hay hàng loạt nữa”.

“Người thợ lưu giữ ký ức”

Vào tháng 6.2021, Huyền Trâm và Kim Lộc đã cùng nhau lập nên cửa hàng “Tiệm lưu giữ ký ức” chuyên về các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Lý giải về tên gọi, cả hai cô gái cho biết mong muốn các sản phẩm mình làm ra không chỉ đơn giản là đồ vật mà còn là khoảnh khắc lưu giữ những kỷ niệm đặc biệt của người sở hữu món đồ đó.

Công việc "lưu giữ ký ức”

NVCC

“Quan điểm của tôi là mọi thứ đều có câu chuyện ẩn sau nó và khi làm ra sản phẩm thì nghệ nhân cũng chính là một phần của câu chuyện, là người đã truyền tải linh hồn vào những món đồ này và chúng sẽ mang đến cho những người sử dụng sự tích cực”, Huyền Trâm bộc bạch.

Còn nói về lý do lựa chọn nặn tượng, Thảo Ly tâm sự: “Khi làm thủ công những sản phẩm kỷ niệm, tôi có cảm xúc đặc biệt và tâm huyết hơn. Tôi thích nhất là những sản phẩm từ những tấm hình cũ của gia đình vì nó mang tới sự hoài niệm và để lại trong lòng tôi một cảm xúc rất khó tả”.

Người trẻ hiện nay sáng tạo các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Thượng Hải

Ngoài sự độc lạ, không ít bạn trẻ muốn sở hữu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ để lưu giữ ký ức của chính họ. Chính vì thế, cả ba bạn trẻ kể trên nhận được những đơn hàng rất đặc biệt.

“Một bạn từng đặt làm một khung tranh có ảnh chụp cùng bố vì ảnh cũ đã quá mờ. Khi làm xong và gửi đến, bạn đó đã viết thư cảm ơn tiệm. Tôi có hỏi thì mới biết khung tranh đó chính là hình ảnh kỷ niệm cuối cùng của bạn đó với người bố qua đời vì Covid-19”, Kim Lộc xúc động kể lại.

Còn Thảo Ly cho hay cô nhớ mãi một bộ tượng chia tay mà mình đã làm theo yêu cầu của một bạn nam để tặng cho người yêu. “Bạn trai đặt làm tượng dựa trên hình ảnh hai bạn từng chụp chung với nhau lần đầu tiên. Nhận được món quà 'chia tay', bạn nữ đã quyết định quay lại với bạn trai. Bây giờ họ sắp cưới nhau và hẹn tôi thêm một bộ tượng đám cưới nữa”, Thảo Ly kể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.