Những sinh viên nào đạt giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka năm nay?

19/12/2021 10:35 GMT+7

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka hằng năm luôn nhận được sự chờ đợi của rất nhiều sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học. Vậy năm nay, những nhóm sinh viên nào xuất sắc giành được giải thưởng cao tại cuộc thi?

Chiều 18.12, những gương mặt xuất sắc đã được vinh danh tại buổi tổng kết và trao giải của Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka năm 2021. Đây là giải thưởng dành cho sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học trên toàn quốc, góp phần đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên do Thành đoàn TP.HCM phối hợp với ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Những sinh viên với các đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc đã giành được giải thưởng cao

H.H

Một giải thưởng thu hút hơn 1.200 đề tài dự thi

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2021 đã thu hút 1.251 đề tài của 5.900 sinh viên và 2.030 giảng viên hướng dẫn. Giải thưởng có tổng cộng 12 lĩnh vực, bao gồm: công nghệ hóa, dược; công nghệ sinh – y sinh; công nghệ thông tin; công nghệ thực phẩm; giáo dục; kinh tế; kỹ thuật; nông lâm ngư nghiệp; pháp lý; quy hoạch, kiến trúc và xây dựng; tài nguyên và môi trường; xã hội và nhân văn. Ở mỗi lĩnh vực dự thi, mỗi trường được giới thiệu tối đa 10 đề tài nghiên cứu khoa học tham gia giải thưởng.

Sinh viên giao lưu tại buổi lễ tổng kết và trao giải Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka năm 2021

Trải qua nhiều vòng thi, ban tổ chức và hội đồng khoa học Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka năm 2021 đã trao 117 giải thưởng với tổng số tiền 374 triệu đồng. Trong đó có 11 giải nhất, mỗi giải bao gồm 10 triệu đồng và bằng khen Bộ Khoa học và Công nghệ, Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo; 13 giải nhì, mỗi giải nhận được 5 triệu đồng và bằng khen Thành đoàn TP.HCM; 13 giải ba, mỗi giải bao gồm 3 triệu đồng và bằng khen Thành đoàn TP.HCM; 80 giải khuyến khích, mỗi giải nhận được 2 triệu đồng và bằng khen Thành đoàn TP.HCM.

Chuyển giao đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tại buổi lễ tổng kết và trao giải Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka năm 2021

Tất cả tác giả của các công trình nghiên cứu khoa học tham gia giải thưởng đều được cấp giấy chứng nhận tham dự Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 23 năm 2021. Bên cạnh đó, giảng viên hướng dẫn có sinh viên đạt giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì và giải ba sẽ được trao tặng bằng khen Thành đoàn TP.HCM. Đề tài đạt giải nhất sẽ được Ban tổ chức và Hội đồng khoa học xem xét và đăng trên Tạp chí Khoa học trẻ của Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ TP.HCM (ISSN: 2354 – 1105), hoặc Tạp chí Phát triển khoa học công nghệ của ĐH Quốc gia TP.HCM sau khi được hội đồng khoa học phản biện.

Những phim ngắn về câu chuyện khoa học của tôi và poster được bình chọn nhiều nhất của 12 lĩnh vực được trao giải tại lễ chung kết của giải thưởng

Sau lễ tổng kết và trao giải, Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ TP.HCM, hỗ trợ giới thiệu những đề tài có khả năng ứng dụng cao cho các cơ quan, doanh nghiệp để triển khai ứng dụng, cũng như giới thiệu đăng ký tham gia chương trình Vườn ươm Sáng tạo khoa học và công nghệ trẻ và tham gia các hội thi, giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Những nhóm sinh viên đạt giải thưởng cao nhất tại cuộc thi

Ở lĩnh vực kinh tế, với đề tài Ứng dụng mô hình Binary Logistic Regression và mô hình mạng Bayesian Belief Networks (BBNs) để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới nghèo đa chiều của hộ gia đình tại tỉnh Hòa Bình, nhóm sinh viên Lương Thị Khánh Ly, Vũ Minh Hoàng, Đào Duy Tấn đến từ Trường ĐH Kinh tế Hà Nội đã xuất sắc giành được giải nhất.

Nhóm sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nhận giải nhất lĩnh vực công nghệ thực phẩm

Nhóm sinh viên nhận giải nhất lĩnh vực kỹ thuật

Đề tài Đánh giá Hệ thống Tòa đầu tư (ICS) trong cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVIPA) – Khả năng áp dụng cho Việt Nam của sinh viên Phạm Dương Hoàng Phúc (Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM) đã giành được giải nhất ở lĩnh vực hành chính – pháp lý.

Nhóm sinh viên Nguyễn Văn Tôn, Nguyễn Tiến Hưng, Vũ Thị Hà, Phan Thị Thanh Mai, Nguyễn Văn Huy (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) đã đạt giải nhất ở lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp với đề tài Nghiên cứu xác định nòi sinh học và tạo mồi, kiểu bẫy pheromone đặc hiệu phòng chống sâu keo mùa thu Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) gây hại cây ngô tại Việt Nam.

Vì dịch bệnh, nên chương trình tổ chức tại nhiều điểm cầu trên cả nước

Ở lĩnh vực công nghệ thực phẩm, giải nhất đã được trao cho nhóm tác giả Lưu Trung Thiện, Trần Quốc Duy và Nguyễn Tấn Luôn (Khoa Kỹ thuật hoá học, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) với đề tài Chế tạo bộ phản ứng xúc tác dehydrate tạo etylene định hướng sử dụng trong xử lý chín trái cây.

Đề tài Chứng minh THBS1 là gen đích trực tiếp của microRNA-144-3p trong thoái hóa khớp của sinh viên Nguyễn Thị Quế Anh (Trường ĐH Mở TP.HCM) đã xuất sắc giành được giải nhất ở lĩnh vực công nghệ sinh- y sinh.

Nhóm sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhận giải nhất lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

Nhóm tác giả Nguyễn Tiến Phát, Trần Lê Bá Thịnh (sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM) với đề tài Traffic video event retrieval via text query đã đạt được giải nhất ở lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đề tài Xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động hỗ trợ giáo dục giới tính cho học sinhtrung học cơ sở của nhóm sinh viên Nguyễn Minh Trí, Vũ Nguyễn Thuỷ Tiên (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) đã được trao giải nhất ở lĩnh vực giáo dục.

Đại diện nhóm sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM nhận giải nhất lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và xây dựng

Nguyễn Thị Quế Anh (Trường ĐH Mở TP.HCM) xuất sắc giành được giải nhất ở lĩnh vực công nghệ sinh- y sinh

Ở lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, giải nhất đã thuộc về nhóm sinh viên Nguyễn Quỳnh Anh, Hồ Diệu Lan, Dương Thiện Tâm (sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng).

Đề tài Thiết kế khu vui chơi cho trẻ em khu vực Tây Nam Bộ, tái sử dụng phát thải xây dựng của nhóm sinh viên Phạm Ngọc Minh Thy, Lưu Ngọc Quỳnh, Đinh Thị Thảo Nguyên, Ngô Trần Xuân Hảo, Bùi Thị Trúc Phương (Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM) đã giành được giải nhất ở lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và xây dựng.

Sinh viên Nguyễn Minh Trí, Vũ Nguyễn Thuỷ Tiên (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) được trao giải nhất ở lĩnh vực giáo dục

Nhóm sinh viên xuất sắc giành giải nhất lĩnh vực công nghệ thông tin

Trong lĩnh vực công nghệ hoá dược, nhóm tác giả Bùi Đức Ái, Nguyễn Duy Điền, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Linh, Dương Thị Thảo (sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn) đã giành được giải nhất với đề tài Nghiên cứu tổng hợp các hệ vật liệu điện sắc hữu cơ định hướng làm màng thông minh.

Ở lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, đề tài Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo đầu Robot của nhóm sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM gồm Nguyễn Khắc Toàn, Lê Bảo Long và Lê Đức Thuận đã xuất sắc giành được giải nhất giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.