Những tỉ phú trẻ nghề nông

27/09/2014 02:20 GMT+7

Có doanh thu hàng chục tỉ đồng, Văn Tấn Thanh Tùng và Trần Xuân Phong là những tấm gương điển hình của giải thưởng Lương Định Của năm 2014.

 Trần Xuân Phong hướng dẫn kỹ thuật lấy mật ong cho công nhân - Ảnh: T.Hảo
Trần Xuân Phong hướng dẫn kỹ thuật lấy mật ong cho công nhân - Ảnh: T.Hảo

Văn Tấn Thanh Tùng, 30 tuổi, ở thị trấn Hòa Hiệp Trung, H.Đông Hòa, Phú Yên, có tư duy phải thay đổi phương thức chăn nuôi, mở rộng quy mô hướng đến làm ăn lớn và liên hết với nông dân để làm giàu bằng nghề nuôi thủy hải sản.

Tùng đăng ký thuê dài hạn 5 ha đất, đầu tư xây dựng 20 hồ nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm. Khi đã có trang trại riêng, Tùng tìm cách từng bước phá thế độc quyền về giá bán, thị trường tiêu thụ tôm bị tư thương cát cứ nhiều năm nay. Theo đó, Tùng tiếp tục mở thêm doanh nghiệp thu mua thủy hải sản, vận động người dân bán sản phẩm cho mình rồi tìm cách tiếp thị, ký hợp đồng bán hàng trực tiếp cho các doanh nghiệp chế biến.

Sau gần 5 năm khởi nghiệp, mô hình kinh tế của Văn Tấn Thanh Tùng gầy dựng đã có lãi gần 5 tỉ đồng mỗi năm, đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 8 tỉ đồng và tạo việc làm ổn định cho hơn 30 lao động địa phương với thu nhập khoảng 3,5 triệu đồng/tháng…

 Mô hình nuôi tôm giúp Văn Tấn Thanh Tùng mỗi năm thu lãi hàng tỉ đồng - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Mô hình nuôi tôm giúp Văn Tấn Thanh Tùng mỗi năm thu lãi hàng tỉ đồng - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thành công trên con đường trở thành tỉ phú ong mật, Trần Xuân Phong ở xã An Khang, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, là thủ lĩnh dẫn dắt, giúp đỡ nhiều thanh niên chinh phục ước mơ làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Phong học nghề nuôi ong từ năm 2002 bằng vốn kiến thức, kinh nghiệm ít ỏi của gia đình đúng vào thời điểm không có vốn đầu tư, địa bàn nuôi chưa rộng, chất lượng con giống ngày càng thoái hóa, suy giảm.

Phong tự tin đổ vốn đầu tư nhân rộng đàn ong hiện có. Nuôi ong theo phương thức tự nhiên, thức ăn chỉ gồm mật và phấn hoa, trong năm Phong tiên lục đưa đàn ong chu du từ bắc vào nam đón các mùa hoa tự nhiên. “Vào tháng 3 đưa ong về Bắc Giang đón mùa hoa vải, tháng 7 lên Sơn La có hoa càng cua, đến tháng 10 và 11 lên Hà Giang đón hoa bạc hà, đầu tháng 12 vào Bình Phước đón hoa điều”, Phong  nói.

Kiếm bạc tỉ từ con ong mật sau mỗi mùa hoa, Phong không ngần ngại giấu nghề mà tích cực chia sẻ, hướng dẫn thanh niên, người dân trong xã nhân rộng nghề nuôi ong lai lấy mật. Đến nay, Hợp tác xã chăn nuôi ong Phong Thổ do Trần Xuân Phong thành lập năm 2013 quy tụ hàng chục hộ nuôi ong. Ngay trong năm đầu tiên, hợp tác xã có doanh thu khoảng 16 tỉ đồng, mang lại nguồn việc làm cho hàng trăm lao động trong xã. Trong đó, mô hình nuôi ong do Phong làm chủ có quy mô 1.500 đàn, giúp 22 lao động có việc làm với thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/tháng. Từ hai bàn tay trắng, Trần Xuân Phong đang đầu tư khoảng 14 tỉ đồng xây dựng nhà máy chế biến mật ong xuất khẩu ngay trên mảnh đất quê hương.

4 nhà nông trẻ được Thủ tướng tặng bằng khen

Sáng 26.7, tại Hà Nội, 150 cá nhân nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2014 cùng nhau đối thoại, thảo luận: Đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp. Có 4/150 nhà nông trẻ nhận giải thưởng Lương Định Của năm nay được T.Ư Đoàn đề xuất Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Phan Hậu

>> Những tỉ phú trẻ ở làng mai
>> Những tỉ phú trẻ ở ngã ba sông
>> Những tỉ phú trẻ chân đất
>> 5 tỉ phú trẻ nhất thế giới
>> Tỉ phú trẻ trên đất nghèo Mường Bú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.