Nóng bỏng cuộc đua nội bộ đảng Cộng hòa

Khánh Như
Khánh Như
10/11/2023 06:00 GMT+7

NBC News hôm qua đưa tin 5 đối thủ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8.11 đã tham gia phiên tranh luận trực tiếp thứ ba ở TP.Miami (bang Florida), với hy vọng giành được suất đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống năm 2024.

Không giống lần trước, các bên hầu như chủ yếu tập trung vào chính sách đối ngoại. Theo CNN, đa phần các ứng viên này thống nhất quan điểm ủng hộ Israel và phản đối Hamas, Iran...

Dù vậy, vẫn có những tranh cãi nổ ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào 2 ứng viên nổi bật nhất gồm bà Nikki Haley (cựu Thống đốc bang South Carolina, từng là đại sứ Mỹ tại LHQ) và ông Ron DeSantis (Thống đốc bang Florida). 

Trong phiên tranh luận, cả 2 cáo buộc nhau liên quan chính sách đối ngoại khi hoạt động dưới tư cách là thống đốc bang. Tuy vậy, 2 ứng viên vẫn tìm thấy điểm chung khi cùng công kích ông Trump. Trong khi ông DeSantis nói ông Trump đã là "người khác so với năm 2016", bà Haley đề nghị đảng Cộng hòa không nên theo đuổi "những vinh quang trong quá khứ".

Nóng bỏng cuộc đua nội bộ đảng Cộng hòa - Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu tại buổi mít tinh hôm 8.11

REUTERS

Cùng lúc đó, ông Trump tổ chức buổi mít tinh riêng với hàng ngàn cử tri cách nơi tổ chức tranh luận chỉ khoảng nửa giờ lái xe. Sân vận động nơi ông Trump phát biểu có sức chứa khoảng 5.200 người, theo AP đưa tin. Đội ngũ của ông nói muốn dùng sự kiện này để thể hiện sức mạnh của cựu tổng thống với lập luận rằng không ai xem 5 ứng viên kia tranh luận. Ngoài ra, buổi mít tinh cũng là dịp để ông Trump củng cố mức độ ủng hộ của các cử tri Latin ở ngoại ô Miami. Nhóm cử tri ở đây đã giúp mang lại chiến thắng cho ông Trump và các thành viên Cộng hòa khác trong các cuộc bầu cử gần đây.

Trong diễn biến khác cùng ngày, bà Ivanka Trump, con gái cựu Tổng thống Trump, đã ra tòa trong vụ kiện liên quan những báo cáo tài chính của Tập đoàn Trump Organization, theo AP. Khi được hỏi về vai trò trong việc chuẩn bị các báo cáo về tình hình tài chính của cha mình, bà Ivanka nói không biết về những báo cáo mang tính cá nhân, mà chỉ được tiếp cận những thông tin được cho phép.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.