NSƯT Công Ninh tiết lộ mối quan hệ với ‘tình cũ’ Ngọc Trinh

03/07/2022 10:36 GMT+7

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên , nghệ sĩ Công Ninh chia sẻ về tình thầy trò và cơ duyên tham gia phim của Việt Hương. Bên cạnh đó, ông cũng thoải mái khi tiết lộ về mối quan hệ với NSƯT Ngọc Trinh sau chia tay.

Nghệ sĩ Công Ninh chia sẻ ông và NSƯT Ngọc Trinh vẫn tôn trọng, lo lắng cho nhau và giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp

fbnv

Việt Hương thuộc loại 'quái kiệt' khó tìm

* Xin chào nghệ sĩ Công Ninh.Vì sao ông nhận lời tham gia web-drama Xóm chùa của Việt Hương?

- NSƯT Công Ninh: Thứ nhất là vì Việt Hương nhờ, tôi rất quý cô bé này nên nhờ gì tôi cũng làm. Cô ấy còn là học trò cưng của tôi vì rất tài năng. Việt Hương rất biết ứng xử trong cuộc sống, biết trên dưới, lễ phép với mọi người. Tôi cho đó là điều đáng quý. Rõ ràng cô ấy là ngôi sao, có quyền chảnh chứ nhưng Việt Hương không hề như vậy. Cô ấy còn là người cầu thị nữa, chính điều đó sẽ giúp Việt Hương phát triển rất lâu và giữ được tên tuổi của mình. Đây cũng là lần đầu tiên thầy trò làm việc chung với nhau. Vì trước đó có những vai tôi thấy không hợp, Việt Hương làm phim về giang hồ cũng không dám mời tôi đóng. Còn sau này tôi có tham gia một phim vào vai cũng giang hồ, chắc vì thế cô ấy đã mời. Tôi cảm thấy rất thú vị với trải nghiệm này.

* Có kỷ niệm đặc biệt nào khi ông tham gia bộ phim này không?

- Tôi cảm giác mình được chăm sóc như ngôi sao Hollywood. Cô ấy cho xe đến tận nhà đón đưa, lo ăn uống, cho người phục vụ tận răng luôn. Lần đầu tiên tôi được một đoàn phim cưng mình như vậy. Thấy học trò đối xử với mình như vậy, mình xúc động và quý lắm. Chưa kể, khi tham gia phim này, tôi không bàn về cát sê, không hề hỏi mình được bao nhiêu. Nhưng sau khi đóng xong, Việt Hương chuyển cho tôi một số tiền mà mình thấy hơi quá lố. Tôi bảo mình không muốn nhận nhiều như vậy nhưng Hương nói là "nếu thầy không nhận thì lần sau em không mời nữa". Mình đành phải nhận cho cô ấy vui thôi.

Dù là thầy trò nhưng đây là lần đầu tiên nghệ sĩ Công Ninh tham gia dự án web-drama của Việt Hương

chụp màn hình

* Đóng phim cho học trò, nghệ sĩ Công Ninh có đưa ra góp ý trong quá trình tham gia không vì bản thân ông vốn là một đạo diễn?

- Đối với tôi bên mảng phim ảnh, kinh nghiệm của mình không nhiều. Tôi chỉ làm đạo diễn chuyên về sân khấu thôi, còn điện ảnh có nhiều kỹ thuật phức tạp lắm. Mình phải học mới biết được. Trao đổi kinh nghiệm thì mình chỉ nói về cảm xúc thôi, chứ kỹ thuật thì không làm được. Chính vì thế, tôi tin tưởng tuyệt đối vào những cộng sự làm ra bộ phim này. Mình chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là nhân vật, làm sao đạt yêu cầu là coi như hoàn thành trách nhiệm của mình đối với đoàn phim. Và người ta cũng chỉ cần mình như vậy thôi, chứ cần làm đạo diễn thì người ta đâu mời mình đi đóng phim.

* Ông nhận xét Việt Hương từ lúc làm học trò của mình cho đến hiện tại đã thay đổi như thế nào?

- Việt Hương lúc nào cũng rất lanh và thông minh. Ngay từ những ngày đầu tiên tôi lên lớp dạy cô ấy, thông qua những tiểu phẩm Việt Hương trả bài thì tôi nhận thấy cô bé này cực kỳ thông minh. Xúc cảm trong Việt Hương rất mạnh và nhạy. Đó là lý do cô ấy thể hiện cảm xúc rất nhanh và ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên của nhân vật. Tôi nghĩ Việt Hương thuộc loại "quái kiệt", khó tìm. Một thập kỷ nữa chưa chắc tìm ra được người như thế. Vai nào cô ấy cũng làm được, từ bi, hài, náo kịch... như vậy là thiên tài rồi chứ còn gì nữa. Và những cái đó đâu ai dạy nổi, vì đó là bẩm sinh. Mình chỉ hướng cho cô ấy đi thôi, còn bản năng thì sẵn có.

Nghệ sĩ Công Ninh dành rất nhiều lời khen và rất tự hào về học trò Việt Hương

ĐPCC

Tôi mừng và tự hào khi có một học trò như thế, đi đâu mình cũng khoe. Nhưng tôi cũng chỉ dạy 1 năm thôi, sau đó Việt Hương về lớp của Minh Nhí. Công sức của Minh Nhí trong việc gây dựng kỹ năng biểu diễn của Việt Hương là rất lớn. Còn tôi chỉ đặt những viên gạch đầu tiên thôi, Minh Nhí là người phát triển Việt Hương.

- Hiện tại, ông có cân nhắc khi chọn vai diễn cho mình không?

- Những phim có sự mạo hiểm trong lúc thể hiện vai thì tôi sẽ không nhận. Vì mình đã lớn tuổi rồi, không phải còn trẻ nữa mà tham gia những vai diễn độ nguy hiểm cao. Mình xin rút và nhường lại cho người nào khỏe hơn mình đóng những vai đó. Điều này vừa để an toàn cho mình, cũng vừa để đảm bảo cho đoàn phim.

Nam nghệ sĩ muốn thử sức nhiều hơn ở dạng vai giang hồ, quái dị

fbnv

* Trải qua rất nhiều vai diễn, còn dạng vai nào mà nghệ sĩ Công Ninh mong muốn thể hiện?

- Sở trường của tôi là đóng vai những người cùng khổ. Nhưng đóng quá nhiều rồi nên giờ tôi muốn thoát ra, khám phá dạng vai khác. Ví dụ vai giang hồ, những nhân vật quái dị một chút... đó là cuộc chơi mà. Làm nghệ thuật thì nên có sự trải nghiệm, khám phá. Thất bại cũng được, làm nghề này phải chấp nhận điều đó thì mới thú vị. Có những lúc mình sẽ vấp ngã, nhưng miễn là mình vẫn đứng dậy và tiếp tục, tìm hiểu và khắc phục nó. Cả cuộc đời nghệ sĩ rất dài, tôi cho đó là cuộc phiêu lưu đi vào những nhân vật mới. Đó là niềm vui của tôi. Mình sẽ khai phá, khẳng định và đạt được những điều mình mong muốn.

* Khi đóng phim với đàn em trẻ tuổi, các bạn chắc hẳn sẽ học hỏi và nhờ nghệ sĩ Công Ninh chỉ dạy nhiều?

- Thật ra cả hai bên đều học lẫn nhau chứ không riêng một bên. Nhiều người cứ nghĩ tụi học trò đi quay với thầy là học thầy, nhưng không phải vậy. Tôi cũng học từ các em nữa. Mấy đứa nhỏ bây giờ diễn tự nhiên lắm, không tự ti như thế hệ chúng tôi. Nói thật chúng tôi khi bước ra đời nhiều lúc cũng tự ti lắm. Còn thế hệ trẻ bây giờ các em đa phần rất tự tin, có niềm tin vào khả năng của mình. Chúng tôi nhìn cách các em ấy sinh hoạt, cách sống và làm việc, mình cũng học được nhiều lắm. Mình phải như thế để hâm nóng nghề nghiệp của mình, đó là cái rất quan trọng.

Hy sinh tình cảm gia đình để vợ con được cuộc sống đầy đủ

* Vừa đi dạy, đi diễn và làm đạo diễn sân khấu, ông cân bằng giữa công việc và gia đình như thế nào?

- Nhiều lúc tôi cũng rối lắm, nhưng công việc thì tự mình lo liệu được. May mắn là bây giờ các đạo diễn, bạn diễn hầu như là học trò của Trường Sân khấu nên đôi lúc đụng lịch, các đồng nghiệp cũng giúp đỡ ít nhiều. Nhưng còn về gia đình, đôi khi tôi bận quá khiến bà xã thấy thiếu sự quan tâm. Tôi cứ đi suốt ngày, sáng vợ con chưa thức dậy mình đã đi rồi, khi mình về thì họ đã ngủ. Thời gian mình gần gũi, chăm sóc vợ con không được nhiều. Cũng may là bà xã thay tôi chăm sóc cho con.

Nghệ sĩ Công Ninh hiện có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Tuyết Vân

fbnv

* Ông có nghĩ trong công việc, mình là người thầy, người diễn viên tận tâm, nhưng với gia đình thì bản thân lại chưa làm tròn trách nhiệm?

- Đúng rồi, nhiều khi mình bứt rứt lắm chứ. Mình ra ngoài giáo dục người ta phải thế này thế kia nhưng trong khi bản thân lại là người khiếm khuyết trong việc lo lắng, chăm sóc gia đình. Thật ra mình đâu muốn điều đó. Tôi không phải là chưa làm tròn trách nhiệm mà tôi phải hy sinh. Tôi hy sinh sự thiếu thốn trong tình cảm đem đến cho vợ con và vợ con đem đến cho tôi để đi làm. Đêm tôi phải chạy ngoài xa lộ một mình để về, sáng phải dậy thật sớm. Những khoảnh khắc đó mình phải chấp nhận, phải hy sinh để cho vợ con có cuộc sống đầy đủ. May mắn là vợ hiểu được sự hy sinh của tôi.

* Nguyên tắc trong cuộc sống hôn nhân của nghệ sĩ Công Ninh và vợ như thế nào?

- Là mình phải hy sinh, chịu đựng, nhịn nhục và vị tha. Nhất là người chồng, đừng cực đoan và đừng chấp nhặt, phải biết bỏ qua những lỗi lầm nhỏ để bảo vệ cái lớn lao là hạnh phúc gia đình.

Hình ảnh NSƯT Ngọc Trinh đến thăm nhà "tình cũ" từng khiến dân mạng khen ngợi vì cách cư xử văn minh của họ sau chia tay

fbnv

* Trước đây, hình ảnh NSƯT Ngọc Trinh sang nhà và cùng chụp hình với gia đình ông thu hút sự quan tâm của khán giả. Rõ ràng để biến tình yêu thành tình bạn thì dễ nhưng để từ tình yêu trở lại làm bạn rất khó, ông đã làm như thế nào?

- Khi chúng tôi chia tay, cả hai đều tự nguyện, không ép buộc. Giống như đã đến lúc mình không thể tiếp tục được nữa thì chia tay. Chúng tôi đều rất thoải mái, vui vẻ, không ai trách móc ai cả. Và sau khi chia tay, hai đứa vẫn tôn trọng, lo lắng cho nhau và giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp khi có sự nhờ vả. Dĩ nhiên chúng tôi cũng mất một khoảng thời gian để mọi thứ trở nên thoải mái như vậy. Mối quan hệ trở lại bình thường và dễ chịu nhất là thời gian Trinh chia tay chồng. Lúc đó tôi cảm thấy Trinh rất gần mình, mình cũng không còn e ngại người chồng kia hiểu lầm. Từ đó mà mọi chuyện cũng thoải mái hơn.

* Ông có buồn lòng khi thấy "tình cũ" Ngọc Trinh hiện tại vẫn còn lẻ bóng?

- Nhiều lúc mình thấy cũng thương. Vì người phụ nữ đơn độc, không có chồng bên cạnh họ chịu nhiều thiệt thòi lắm. Nhưng biết làm sao được, đó là số phận mà.

* Nhưng nghệ sĩ Công Ninh có sợ vợ của mình hiểu lầm không?

- Không đâu, vợ tin tưởng tôi gần như tuyệt đối, không có gì cả. Còn giữa Trinh và Vân là bạn. Họ là bạn từ lúc học chung lớp đạo diễn với nhau mà. Hai người là bạn bè, hiểu nhau và sau đó còn rất thân thiết với nhau.

* Xin cảm ơn nghệ sĩ Công Ninh về những chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.