NSƯT Thanh Điền, Thanh Kim Huệ, Trịnh Kim Chi... được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
13/07/2021 11:14 GMT+7

Hội đồng xét tặng danh hiệu của Sở Văn hóa - Thể thao (VH -TT) TP.HCM vừa thông qua hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho 54 cá nhân có đủ điều kiện trình Hội đồng cấp TP.

Theo Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30.3.2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị số 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT quy định: Đối với danh hiệu NSND, cá nhân phải có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 20 năm trở lên (riêng với xiếc, múa là 15 năm), đã được tặng danh hiệu NSƯT và sau đó đạt một trong các tiêu chí sau: có ít nhất 2 giải vàng quốc gia (trong đó có 1 giải vàng cá nhân); có ít nhất 3 giải vàng quốc gia (nếu không có giải vàng cá nhân); có cống hiến nổi trội, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, thiếu giải thưởng theo quy định nhưng được Hội đồng các cấp thảo luận, đánh giá là trường hợp đặc biệt, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

NSƯT Thanh Điền

Ảnh: Thanh Hiệp

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSƯT là có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 15 năm trở lên (với xiếc, múa là 10 năm) và đạt một trong các tiêu chí sau: có ít nhất 2 giải vàng quốc gia (trong đó có 1 giải vàng cá nhân); có ít nhất 1 giải vàng quốc gia và 2 giải bạc quốc gia (trong đó có 1 giải vàng cá nhân); có ít nhất 3 giải vàng quốc gia (nếu không có 1 giải vàng cá nhân); có cống hiến nổi trội, tài năng nghệ thuật xuất sắc, thiếu giải thưởng theo quy định nhưng được Hội đồng các cấp thảo luận, đánh giá là trường hợp đặc biệt, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong trường hợp cụ thể.
Được biết trước khi ra quyết định thông qua danh hiệu NSND, NSƯT của lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM, các đơn vị nghệ thuật công lập cũng đã thành lập hội đồng xét tặng các danh hiệu NSND và NSƯT gồm: Nhà hát Trần Hữu Trang, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM, Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen, Nhà hát Giao hưởng Vũ kịch TP.HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM…
Theo đó, đối với danh hiệu NSND, TP.HCM có 29 cá nhân nộp hồ sơ, trong đó 22 cá nhân đủ điều kiện để Sở VH-TT TP.HCM đề xuất lên Hội đồng cấp TP xét tặng NSND, gồm các NSƯT sau: Trịnh Kim Chi (diễn viên kịch, Hội Sân khấu TP.HCM), Nguyễn Kim Dung (diễn viên hát bội, hoạt động nghệ thuật tự do), Nguyễn Thanh Điền (diễn viên cải lương), Bùi Xuân Hanh (diễn viên, biên đạo múa, hoạt động nghệ thuật tự do), Lại Thế Hiển (nhạc sĩ, diễn viên hát, hoạt động nghệ thuật tự do), Bùi Thị Huệ (Thanh Kim Huệ, diễn viên cải lương, hoạt động nghệ thuật tự do), Nguyễn Thị Ngọc Khanh (diễn viên hát bội, Hội Sân khấu TP), Đàm Thị Loan (Đàm Loan, công ty Sài Gòn phẳng sân khấu Thế giới trẻ), Đặng Thị Phương Loan (Phượng Loan, diễn viên Cải lương), Ngô Tuyết Mai (âm nhạc dân tộc), Nguyễn Ngọc Minh (Hùng Minh, diễn viên Cải lương), Nguyễn Trung Nam (đạo diễn truyền hình), Nguyễn Thị Nguyệt (diễn viên cải lương), Trần Văn Quan (diễn viên hát bội), Nguyễn Hữu Quốc (tác giả, đạo diễn, diễn viên, hoạt động nghệ thuật tự do), Nguyễn Thị Thanh Thúy (diễn viên hát, đạo diễn, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM), Hồ Văn Thành (nhạc sĩ sáng tác, Chỉ huy dàn nhạc), Đặng Thị Thiện (Lê Thiện, diễn viên cải lương), Nguyễn Ngọc Quế Trân (diễn viên cải lương, hoạt động nghệ thuật tự do), Lê Trí Tưởng (diễn viên xiếc), Đặng Thụy Mỹ Uyên (diễn viên kịch, Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ).

Diễn viên cải lương Hữu Quốc (phải) 

Ảnh: FBNV

Trong số 58 cá nhân gửi hồ sơ xét tặng danh hiệu NSƯT, có 32 trường hợp đủ điều kiện gồm các nghệ sĩ: Lê Ngọc Bình (Quý Bình, diễn viên, Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ), Nguyễn Vi Cường (Huy Cường, diễn viên kịch - điện ảnh, hoạt động nghệ thuật tự do), Lê Văn Dũng (Tiến Dũng, diễn viên cải lương, Hội Sân khấu TP.HCM), Phạm Huỳnh Đông (diễn viên, đạo diễn, hoạt động nghệ thuật tự do), Nguyễn Hữu Diệu Đức (đạo diễn, hoạt động tự do), Huỳnh Trung Đức (Chí Linh, diễn viên cải lương, Sân khấu xã hội hóa Chí Linh – Vân Hà), Ca Linh Hải (diễn viên múa rối), Nguyễn Ngọc Hiến (Tư Diệu, đạo diễn điện ảnh), Đỗ Nguyễn Hoàn (diễn viên), Võ Thanh Liêm (nhạc sĩ, Hội Sân khấu TP.HCM), K’Linh (quay phim, đạo diễn hình ảnh), Nguyễn Mộng Long (đạo diễn), Lê Như Ngọc Mai (diễn viên hát, công ty TNHH biểu diễn nghệ thuật NMT), Trương Hùng Minh (Minh Nhí, diễn viên, Sân khấu Kịch Hồng Vân), Trần Hữu Nghĩa (diễn viên, đạo diễn), Nguyễn Tường Phương (đạo diễn) Bùi Đại Nghĩa (diễn viên kịch nói,  công ty TNHH Sân khấu Nghệ thuật Thái Dương – IDECAF), Châu Ngọc Quang (Hữu Lập, diễn viên, đạo diễn), Phạm Trung Thục (Huy Thục, diễn viên, đạo diễn), Lê Văn Tĩnh (đạo diễn sân khấu), Vũ Đình Toàn (diễn viên, DECAF), Dương Cẩm Toàn (Đoàn Ca kịch Thống nhất Quảng - Triều), Vũ Xuân Trang (Sân khấu Kịch Hồng Vân), Trần Trọng Trí (Bảo Trí), Nguyễn Thanh Tùng (Bạch Long, diễn viên cải lương), Trần Thị Kim Tuyến (diễn viên điện ảnh), Nguyễn Thị Tuyết (Bảo Ly, thiết kế phục trang), Trần Hồng Vân (họa sĩ thiết kế sân khấu), Phạm Thị Thanh Vân (Ốc Thanh Vân, diễn viên kịch sân khấu Hồng Vân)...

Ca - nhạc sĩ Thế Hiển

Ảnh: FBNV

Sở VH-TT TP.HCM cũng đăng công khai danh sách các cá nhân đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện xét tặng NSND và NSƯT trên trang web của Sở, đồng thời cho biết các cá nhân có ý kiến phản hồi gửi về trước ngày 14.7. Sau thời gian trên, nếu các cá nhân không có ý kiến phản hồi, xem như thống nhất với kết quả đã được thông qua. Căn cứ vào đó, Sở VH-TT TP.HCM sẽ tiến hành các bước tiếp theo trình Hội đồng cấp TP xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT tại TPHCM theo danh sách đã được thông qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.