Tỷ lệ đại biểu nữ cao phản ánh bước tiến trong công tác cán bộ
Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố vừa trúng cử, nhấn mạnh đây không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.
Theo ông, việc tỷ lệ nữ trúng cử tiếp tục duy trì ở mức cao cho thấy sự tín nhiệm của cử tri, đồng thời phản ánh bước tiến trong công tác cán bộ nữ của TP.HCM.
Ông Võ Văn Minh cho rằng TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu lớn về chuyển đổi số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, phát triển tri thức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong bối cảnh đó, vai trò của các cơ quan dân cử và từng đại biểu dân cử càng trở nên quan trọng, nhất là trong việc quyết định các vấn đề lớn, giám sát quyền lực và thúc đẩy phát triển bền vững.

Lãnh đạo TP.HCM trao thư chúc mừng và quà tặng cho các nữ đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031
ẢNH: THÚY LIỄU
Lãnh đạo HĐND TP.HCM bày tỏ tin tưởng các nữ đại biểu sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại và nghĩa tình của thành phố. Đồng thời, ông cũng mong Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, phát triển đội ngũ cán bộ nữ ngày càng lớn mạnh.
Trách nhiệm với mỗi lần bấm nút tại nghị trường
Chia sẻ tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, gửi lời chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội vừa trúng cử khóa XVI.
Bà cho rằng kết quả này là thành quả của quá trình thực hiện bình đẳng giới, cho thấy phụ nữ ngày nay tham gia ứng cử và trúng cử bằng chính năng lực, bản lĩnh và uy tín của mình, chứ không còn là "quân xanh" hay "lót đường" như những định kiến cũ.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội chia sẻ tại buổi họp mặt
ẢNH: THÚY LIỄU
Từ kinh nghiệm nhiều nhiệm kỳ làm đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Thị Hoài Thu nhấn mạnh người đại biểu dân cử không có một "trường lớp riêng" để đào tạo, mà phải học từ thực tiễn cuộc sống, từ "trường đời".
Theo bà Thu, để hoàn thành tốt vai trò đại biểu, trước hết phải nắm chắc Hiến pháp, các luật hiện hành, nghị quyết của Đảng, đồng thời tích lũy bản lĩnh, chính kiến và trách nhiệm chính trị. Mỗi quyết định bấm nút, mỗi ý kiến phát biểu tại nghị trường đều phải xuất phát từ nhận thức, trách nhiệm với đất nước và cử tri, chứ không thể làm cho có.
Trong khi đó, bà Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, việc trúng cử đại biểu Quốc hội hay đại biểu HĐND trước hết là niềm tự hào lớn lao, bởi đó là kết quả của sự tin tưởng từ từng lá phiếu mà người dân đã cân nhắc gửi gắm.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (trái) và nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu tại buổi họp mặt
ẢNH: THÚY LIỄU
Tuy nhiên, đi cùng niềm tự hào là áp lực trách nhiệm rất lớn. Theo bà, người đại biểu muốn làm tròn vai phải xác định tâm thế "dấn thân và hy sinh", chấp nhận dành thêm thời gian, công sức, thậm chí hy sinh một phần đời sống riêng để hoàn thành nhiệm vụ vì sự phát triển chung của thành phố và đất nước.
Bà Tô Thị Bích Châu đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi kỳ họp. Theo bà, thời gian phát biểu tại nghị trường ngày càng ngắn, trong khi yêu cầu nội dung phải cô đọng, trúng vấn đề, không trùng lặp và phải có dấu ấn cá nhân. Vì vậy, đại biểu cần đầu tư công sức rất lớn cho từng bài phát biểu, từ khâu viết, chắt lọc đến hoàn thiện thông điệp.
Bên cạnh đó, bà cũng lưu ý các tân đại biểu cần chủ động làm việc với báo chí, bởi báo chí là cầu nối quan trọng để hoạt động của Quốc hội và HĐND đến gần hơn với người dân.
Bình luận (0)