Nữ du học sinh 'triệu view' thích mang điều tích cực đến giới trẻ

06/02/2023 07:43 GMT+7

Với mong muốn giúp cho mọi người có được sự vui vẻ sau những áp lực của cuộc sống, những nội dung về câu chuyện du học và cuộc sống tại xứ sở kim chi mà nữ du học sinh này chia sẻ trên mạng xã hội luôn nhận được hàng triệu lượt yêu thích.

Du học tại Hàn Quốc gần 4 năm, Phạm Hoàng Oanh, sinh viên Trường ĐH Soongsil (Seoul, Hàn Quốc), đạt được nhiều học bổng và có nhiều hoạt động truyền tải những giá trị tốt đẹp đến giới trẻ thông qua kênh TikTok đạt gần 400 ngàn lượt theo dõi và hơn 15 triệu lượt thích.

Nữ du học sinh 'triệu view' thích mang điều tích cực đến giới trẻ - Ảnh 1.

Nữ du học sinh “triệu view” Phạm Hoàng Oanh

NVCC

NĂNG ĐỘNG VÀ GIỎI GIANG

Sau khi tốt nghiệp Trường THPT chuyên Bảo Lộc (Lâm Đồng), vì muốn có trải nghiệm mới mẻ cũng như biết thêm về cuộc sống du học, Hoàng Oanh đã quyết định xách ba lô lên và đi. Đến Hàn Quốc vào tháng 3.2019, Hoàng Oanh tự ý thức được việc phải học thật tốt để phần nào giảm đi gánh nặng cho bố mẹ, hiện tại tổng điểm trung bình (GPA) của cô là 4.11/4.5, đạt chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp 5 và tiếng Trung HSK cấp 4.

Nữ du học sinh 'triệu view' thích mang điều tích cực đến giới trẻ - Ảnh 2.

Bên cạnh học lực xuất sắc, Hoàng Oanh còn là một TikToker nổi tiếng

"Thời điểm qua Hàn Quốc, mình chỉ có nguồn chu cấp từ gia đình nên rất muốn đạt thật nhiều học bổng. Từ lúc bắt đầu học đại học, mình cố gắng duy trì học bổng hỗ trợ 60 - 70% học phí qua các kỳ học nhờ đạt điểm cao từ GPA và các chứng chỉ ngoại ngữ. Năm ngoái, mình nhận thêm 40 triệu đồng học bổng của Tập đoàn Charmvit và tháng vừa rồi nhận được hỗ trợ nơi ở cho đến lúc tốt nghiệp từ Tập đoàn Lotte", Oanh chia sẻ.

Hoàng Oanh cho biết mỗi khi bắt đầu nhận một môn học mới, cô thường có thói quen gửi email cho các giáo sư để chủ động trong việc tiếp nhận kiến thức: "Vì là du học sinh nên chắc chắn sẽ rất khó trong việc học tập và tìm kiếm tài liệu phù hợp, nên việc tự giới thiệu và tìm hiểu trước môn học từ các giáo sư sẽ giúp mình được các thầy chú ý hỗ trợ hơn".

Và Oanh cho rằng ngoài học lực tốt thì sự năng nổ, nhiệt huyết trong các hoạt động cũng là điều kiện rất quan trọng để tiến xa hơn.

"Hiện tại, mình là người nước ngoài duy nhất làm đại sứ truyền thông của Tổ chức sinh viên quốc tế ĐH Soongsil kỳ 23 (2023) và đại sứ truyền thông "Winter Camp 2022" do Wave Vietnam tổ chức, thuộc AIESEC - tổ chức thanh niên lớn nhất thế giới. Tiêu chí để mình được tham gia vào những vị trí này chính là nhờ việc có sức ảnh hưởng khi tham gia nhiều hoạt động xã hội và lan tỏa thông điệp giá trị đến giới trẻ", Oanh bày tỏ.

Ngoài ra, Hoàng Oanh còn làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi 12 tiếng vào mỗi cuối tuần. "Ban đầu, mình chỉ có 40 triệu đồng; nhưng sau khi trả tiền ở ký túc xá, làm thẻ chứng minh thư và mua sách thì còn đúng 10 triệu đồng để sinh hoạt trong 4 tháng liền. Mỗi 2 tuần, riêng tiền ăn mình chỉ thu gọn trong khoảng 1 triệu đồng, đây chính là giai đoạn kinh khủng nhất nhưng nó dạy cho mình cách phân chia và quản lý tiền bạc. Và mình quyết định tìm công việc làm thêm từ đó", Oanh nhớ lại.

GIÚP NHIỀU BẠN TRẺ SỐNG TÍCH CỰC HƠN

Tháng 11.2021, Hoàng Oanh quyết định tham gia sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok với mong muốn: "Có rất nhiều du học sinh gặp áp lực khi phải vừa cân bằng việc học với chuyện đi làm thêm, thậm chí có trường hợp phải vay nợ để du học nên thực sự còn khó khăn hơn nữa. Thông qua những clip chia sẻ sự yêu đời của mình, hy vọng sẽ giúp các bạn du học sinh vui vẻ và tận hưởng cuộc sống tại nơi này hơn".

Những nội dung mà Hoàng Oanh chia sẻ vô cùng đơn giản, có thể là một tiết thuyết trình tại lớp học, được nhận học bổng hay những đêm làm việc tại cửa hàng tiện lợi; nhưng lại rất nhiều sự sinh động và vui vẻ trong mỗi video. Từng có những người xem đã nhắn tin cảm ơn Hoàng Oanh vì những clip mà cô chia sẻ đã phần nào giúp họ tích cực hơn.

Có dịp được đồng hành cùng Hoàng Oanh, Nguyễn Lan Phương (26 tuổi), hiện là trợ lý luật sư Công ty luật Law Win (Hàn Quốc), chia sẻ: "Ở mọi hoạt động từ trường lớp đến xã hội, mọi người đều yêu quý Oanh nhưng không phải vì là một TikToker nổi tiếng mà từ sự lễ phép và hòa đồng. Oanh đầu tư rất nhiều vào việc sáng tạo nội dung, có khi chỉ một clip đơn giản mà mất gần 6 tiếng chỉnh sửa, và Oanh không làm vậy chỉ để chơi mà thực sự muốn truyền thông điệp tích cực đến cộng đồng bằng cả cái tâm của bạn ấy".

Khi được hỏi về những lời khuyên dành cho người trẻ, cô nàng du học sinh "triệu view" này chia sẻ: "Mình rất khuyến khích các bạn đi du học vì sẽ giúp các bạn trưởng thành, học thêm nhiều bài học về quan hệ xã hội, kỹ năng sinh tồn tại một nền văn hóa mới để về góp phần phát triển hơn cho đất nước mình. Và khi du học nên biết giữ mình, tránh xa những tiêm nhiễm độc hại; và dù gặp hoàn cảnh khó khăn nào thì hãy nên nghĩ đó là một bổ trợ cho kinh nghiệm sống, chứ không phải chạy trốn rồi nghĩ mình không làm được gì hết".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.