Nữ hoàng thời trang nước Anh Vivienne Westwood qua đời ở tuổi 81

30/12/2022 06:19 GMT+7

“Vivienne Westwood đã qua đời hôm 29.12 bên gia đình, ở Clapham, Nam London. Thế giới cần những người như Vivienne để tạo ra sự thay đổi tốt đẹp hơn”, hãng thời trang của bà viết trên Twitter.

Là người thiết kế trang phục cho ban nhạc punk rock Anh Sex Pistols, Vivienne Westwood luôn trung thành với phong cách rock trong sáng tạo. Sự nổi loạn luôn là dấu ấn khiến bà trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất của thời trang Anh.

Biến đổi khí hậu, ô nhiễm và sự ủng hộ của bà dành cho người sáng lập WikiLeaks Julian Assange đều là chất liệu cho những chiếc áo phông hoặc biểu ngữ phản đối mà người mẫu của bà trình diễn trên sàn catwalk.

Vivienne Westwood (1941-2022)

reuters

Bà từng hóa trang thành Thủ tướng Anh Margaret Thatcher để chụp ảnh trang bìa một tạp chí vào năm 1989, lái chiếc xe tăng màu trắng gần quê hương của nhà lãnh đạo Anh sau này là David Cameron để phản đối việc khai thác mỏ.

Năm 1992, Nữ hoàng Elizabeth II trao cho bà Huân chương Đế chế Anh. Nhưng, luôn muốn gây sốc, Vivienne Westwood đã xuất hiện tại Cung điện Buckingham mà không mặc đồ lót.

“Lý do duy nhất khiến tôi theo đuổi thời trang là để phá hủy sự phù hợp", Westwood nói trong cuốn tiểu sử phát hành năm 2014 của bà. “Không có gì thú vị với tôi trừ khi nó có yếu tố đó”.

Vivienne Westwood lần đầu tiên tạo dựng tên tuổi của mình bằng thời trang punk rock vào những năm 1970 ở London, khi bà mặc trang phục của ban nhạc punk rock Sex Pistols. Cùng với người quản lý Sex Pistols - Malcolm McLaren - bà đã bất chấp xu hướng hippie thời bấy giờ để bán quần áo lấy cảm hứng từ nhạc rock'n'roll.

Những bộ trang phục rách nát được trang trí bằng dây xích cũng như các món phụ kiện cao su kèm theo được bán tại cửa hàng của bà ở King's Road, London với nhiều tên gọi khác nhau: Let It Rock, SexSessionaries, cùng những tên khác.

Vivienne Westwood tên thật là Vivienne Isabel Swire, sinh ngày 8.4.1941 tại thị trấn Glossop của vùng Trung du nước Anh. Bà lớn lên vào thời điểm khẩu phần ăn bị hạn chế trong và sau Thế chiến thứ hai.

Tâm lý tái chế mọi thứ lan tỏa trong công việc, trong cuộc sống khiến bà nhiều lần nói với các tín đồ thời trang rằng hãy “chọn kỹ” và “mua ít”. Từ cuối những năm 1960, bà sống trong một căn hộ nhỏ ở phía Nam London khoảng 30 năm dài và đạp xe đi làm.

Khi Westwood còn ở tuổi thiếu niên, cha mẹ bà, một người bán rau quả và một thợ dệt bông, đã chuyển cả gia đình đến phía Bắc London, nơi Westwood học nghề chế tác đồ trang sức và thợ bạc trước khi được đào tạo thành một giáo viên.

Đang dạy ở một trường tiểu học, bà gặp người chồng đầu tiên của mình, Derek Westwood, kết hôn với ông trong bộ váy tự chế. Con trai Ben của họ sinh năm 1963 và hai vợ chồng ly hôn năm 1966.

Vivienne Westwood bên các người mẫu trên sàn catwalk

reuters

Là bà mẹ đơn thân, Vivienne Westwood bán đồ trang sức trên đường Portobello ở London thì tình cờ gặp sinh viên trường nghệ thuật McLaren, trở thành người yêu của bà hết sức lãng mạn. Họ có một con trai, Joe Corre, người đồng sáng lập thương hiệu nội y Agent Provocateur.

Sau khi Sex Pistols tách ra, cả hai đã tổ chức buổi trình diễn catwalk đầu tiên vào năm 1981, mang đến một diện mạo “lãng mạn mới” với các hoa văn, quần dài và thắt lưng kiểu châu Phi.

Westwood, lúc đó đã ngoài 40 tuổi, bắt đầu từ từ tạo dựng con đường thời trang của riêng mình, cuối cùng tách khỏi McLaren vào đầu những năm 1980.

Thường nhìn vào lịch sử, các thiết kế có ảnh hưởng của bà bao gồm áo nịt ngực, bộ vest Harris Tweed và áo dạ hội bằng vải taffeta.

Dòng sản phẩm Mini-Crini năm 1985 của bà giới thiệu chiếc váy ngắn phồng và kiểu dáng vừa vặn hơn. Đôi giày cao ngất trời bà thiết kế đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới vào năm 1993 khi người mẫu Naomi Campbell mang một đôi trên sàn catwalk.

“Quần áo của tôi luôn có một câu chuyện. Chúng có bản sắc riêng. Chúng có tính cách và mục đích”, Westwood nói. “Đó là lý do tại sao chúng trở thành kinh điển. Bởi vì chúng tiếp tục kể một câu chuyện. Chúng vẫn đang kể”.

Thương hiệu Westwood phát triển mạnh mẽ vào những năm 1990, với các tín đồ thời trang đổ xô đến các buổi trình diễn trên sàn diễn của bà ở Paris và các cửa hàng mở ra trên khắp thế giới, bán các dòng sản phẩm, phụ kiện và nước hoa của bà.

Westwood gặp người chồng thứ hai - Andreas Kronthaler - dạy thời trang ở Vienna, Áo. Họ kết hôn năm 1993, sau đó ông trở thành đối tác của bà trong kinh doanh.

Westwood đã sử dụng danh tiếng của mình để ủng hộ việc giải trừ vũ khí hạt nhân, phản đối luật chống khủng bố cũng như các chính sách chi tiêu của những người mẫu trên sàn catwalk.

“Tôi đã sử dụng thời trang để thách thức hiện trạng”, Vivienne Westwood nói với tạp chí thời trang L'Officiel vào năm 2018.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.