Nữ sinh bị cấm dự lễ tốt nghiệp vì dán móng tay giả

14/12/2022 09:34 GMT+7

Khoảng 20 nữ sinh của một trường trung học tại TP.Sydney (Úc) không được phép tham gia lễ tốt nghiệp lớp 10 vì dán móng tay giả.

Trả lời phỏng vấn đài 9 News (Úc) ngày 14.12, nữ sinh Eva Cole cho biết ban giám hiệu không cho phép Eva cùng 20 bạn học vào hội trường tổ chức lễ tốt nghiệp lớp 10 tại Trường nữ sinh Mackellar (TP.Sydney) hôm 12.12 vì dán móng giả.

Theo hệ thống giáo dục Úc, bậc tiểu học là từ lớp 1-6, còn bậc trung học chia thành hai giai đoạn: từ lớp 7-10 (bắt buộc) và lớp 11, 12.

Eva cho rằng nhà trường trước đó chỉ cảnh báo học sinh không được sơn móng tay với “những màu không tự nhiên” nên các nữ sinh này chỉ sử dụng màu đơn sắc.

Tuy nhiên, nhà trường đã tiến hành kiểm tra và buộc Eva cùng 20 nữ sinh khác phải ngồi trong sảnh trước hội trường hoặc trong lớp học, không được phép tham dự lễ tốt nghiệp. Những nữ sinh này chỉ nhận được bằng tốt nghiệp sau khi buổi lễ kết thúc.

Bên trong hội trường tổ chức lễ tốt nghiệp lớp 10 của Trường nữ sinh Mackellar (TP.Sydney, Úc)

ẢNH CHỤP MÀN YAHOO NEWS AUSTRALIA

“Em không còn lời nào để nói. Mọi người nói rằng đó là quy định của trường và em hoàn toàn đồng ý nhưng em vẫn rất bức xúc”, Eva chia sẻ.

Bên cạnh đó, bà Sophie, mẹ của Eva, cho rằng ban đầu định cho con gái sơn móng tay màu đỏ nhưng sau đó chuyển sang màu nhẹ nhàng kiểu Pháp để phù hợp với quy định của nhà trường.

Người mẹ này đồng thời nói: “Nữ sinh không được phép vào dự lễ tốt nghiệp chỉ vì móng tay, thật khó chấp nhận được”, bà Sophie bức xúc nói.

Một số phụ huynh khác bức xúc cho rằng giáo viên chủ nhiệm chỉ thông báo nữ sinh cần sơn màu móng tay phù hợp quy định.

Phụ huynh Kirstin còn cho rằng có nhiều nữ sinh không được gọi tên, không được lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp vì dán móng tay giả hoặc màu sơn móng tay không phù hợp.

Bên ngoài Trường nữ sinh Mackellar (TP.Sydney, Úc)

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH 9 nEWS

Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn thuộc sở giáo dục của chính quyền bang New South Wales nhấn mạnh nhà trường đã giải thích rõ ràng và chi tiết về những yêu cầu đối với nữ sinh trong buổi lễ tốt nghiệp.

"Chúng tôi hiểu rằng một số học sinh và phụ huynh không hài lòng trước quyết định của nhà trường. Tuy nhiên, nhà trường đã nhiều lần đưa ra thông báo bằng văn bản và truyền miệng liên quan đến những nội quy về trang phục và hành vi của học sinh kể từ đầu năm học”, người phát ngôn nói.

Người phát ngôn đồng thời nhấn mạnh: "Nội quy bao gồm những hướng dẫn cụ thể cho học sinh cùng phụ huynh rằng nhà trường không chấp nhận nữ sinh dán móng tay giả khi đến trường và nhất là trong lễ tốt nghiệp lớp 10”.

Theo người phát ngôn, khoảng 20 trong số 239 học sinh lớp 10 của Trường nữ sinh Mackellar đã không được phép lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.