Nữ vận động viên nhập tịch vừa giành HCV Olympic cho Trung Quốc 'né' câu hỏi quốc tịch Mỹ

09/02/2022 19:43 GMT+7

Eileen Gu , sinh ra ở San Francisco (Mỹ), người đã đưa Trung Quốc lên đầu bảng tổng sắp huy chương tại Thế vận hội Bắc Kinh bằng tấm HCV môn nhào lộn trên không với ván trượt tuyết hôm 8.2, vẫn lảng tránh về việc liệu cô có còn mang quốc tịch Mỹ hay không.

Ra đời tại San Francisco (Mỹ) nhưng hiện Eileen Gu (tên Trung Quốc: Cốc Ái Lăng) đã trở thành một trong những vận động viên được yêu thích nhất của đội tuyển Trung Quốc, góp phần đưa nước chủ nhà lên vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tại Olympic Bắc Kinh 2022.

Nhưng giữa men say chiến thắng, Gu vẫn tỉnh táo né tránh những chất vấn về việc liệu cô có còn giữ quốc tịch Mỹ hay không.

Trung Quốc không cho phép một người có hai quốc tịch. Các phương tiện truyền thông trước đó đưa tin rằng cô gái 19 tuổi này đã từ bỏ quốc tịch Mỹ sau khi trở thành công dân Trung Quốc ở tuổi 15.

VĐV Eileen Gu (giữa) lên nhận huy chương vàng nội dung Big Air tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, ngày 8.2.2022

reuters

Nhưng trong cuộc họp báo ngày 7.2, Gu lại không xác nhận điều đó mà nói rằng: “Tôi cảm thấy mình vừa là người Mỹ cũng vừa là người Trung Quốc. Tôi không cảm thấy mình đang lợi dụng nước này hay nước khác. Tất cả đều hiểu rằng sứ mệnh của tôi là thúc đẩy sự kết nối giữa các quốc gia chứ không phải là để gây chia rẽ.”

Không chỉ là vận động viên, Eileen Gu còn là người mẫu thời trang và sắp trở thành sinh viên Đại học Stanford. Cô hiện có hơn 3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, con số đã tăng vọt từ gần 2 triệu người theo dõi chỉ vài ngày trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.