Nước cờ thay đổi cục diện

13/01/2023 11:02 GMT+7

Tiến trình tan băng bớt giá trong mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có chuyển biến mới với việc hai bên đang thu xếp cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tỏ ý sẵn sàng gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Hai nước này xích lại gần nhau và cải thiện quan hệ thì không ít đối tác ở trong và ngoài khu vực rất quan ngại rằng cục diện chính trị, quân sự, an ninh và ổn định hiện tại ở khu vực sẽ thay đổi đáng kể.

Ông

Ông Erdogan (trái) và ông al-Assad trong lần gặp hồi năm 2011

reuters

Ông Erdogan hiện có nhu cầu cấp thiết cải thiện quan hệ với Syria để phục vụ cho cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội ở nước này vào tháng 6 tới. Nó sẽ giúp ông Erdogan có được lợi thế đối nội nhờ việc giải quyết vấn đề hơn 4 triệu người Syria hiện tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ và đẩy lực lượng vũ trang người Kurd ra khỏi phạm vi hành lang an ninh dọc tuyến biên giới. Kết quả này sẽ cứu vãn cơ may thắng cử của ông Erdogan và phe cánh trong cả hai cuộc bầu cử ấy. Ngoài ra, cải thiện quan hệ với Syria còn giúp Thổ Nhĩ Kỳ đẩy lùi ảnh hưởng của Iran ở Syria và tăng thế đối với Nga, có thêm con chủ bài để buộc Mỹ, NATO, Israel và các nước ở vùng Vịnh phải chấp nhận trả giá cao hơn trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Erdogan phải chuyển từ chính sách đối địch ông Assad sang đối thoại trực tiếp còn vì đã nhận thức được rằng Mỹ và đồng minh không thể thay đổi được chính thể của ông Assad ở Syria. Vì thế để thức thời và thực dụng thì phải điều chỉnh chính sách để vừa đảm bảo an ninh, vừa chắc chân ảnh hưởng ở Syria, vừa tăng được thế trong quan hệ với Nga, Mỹ, NATO và các nước khác trong thế giới Ả Rập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.