Olympic mùa đông Bắc Kinh bế mạc sau những tranh cãi và bê bối doping

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/02/2022 23:25 GMT+7

Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 đã kết thúc vào ngày 20.2 với một lễ bế mạc đầy hoành tráng, nhưng các cuộc tranh tài kịch tính bị làm mờ đi bởi một vụ bê bối doping của Nga và những tranh cãi tư cách chủ nhà.

Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ được nhớ đến không những với các ngôi sao mới như Eileen Gu, mà còn vì cuộc tranh cãi doping đã nhấn chìm VĐV trượt băng nghệ thuật 15 tuổi Kamila Valieva (Nga) và vì các cuộc tranh tài diễn ra bên trong một "bong bóng" rộng lớn được bảo đảm an toàn của Covid-19.

Olympic mùa đông Bắc Kinh bế mạc sau những tranh cãi doping và ‘màn kịch’ thể thao

afp

Sân vận động "Tổ chim", cũng là sân khấu trung tâm khi Bắc Kinh đăng cai Olympic mùa hè 2008, là nơi tổ chức lễ bế mạc theo chủ đề bông tuyết với sự tham dự của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và nhiều chính khách, quan chức.

Tuyên bố Olympic mùa đông 2022 kết thúc và chuyển giao cho Milano-Cortina đăng cai sự kiện năm 2026, chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach đã ca ngợi một "trải nghiệm Olympic khó quên" tại Bắc Kinh. "Nếu chúng ta muốn cuối cùng vượt qua đại dịch này, chúng ta phải nhanh hơn, chúng ta phải nhắm mục tiêu cao hơn, chúng ta phải mạnh mẽ hơn; chúng ta phải đoàn kết bên nhau. Với tinh thần đoàn kết Olympic này, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế: hãy trao quyền tiếp cận bình đẳng với vắc xin cho tất cả mọi người trên khắp thế giới", ông Bach tuyên bố trong lễ bế mạc Olympic mùa đông 2022.

Màn biểu diễn pháo hoa hoành tráng ở bế mạc Olympic mùa đông 2022

afp

Lễ bế mạc Olympic mùa đông 2022 gây khá nhiều ấn tượng

afp

Lễ bế mạc theo chủ đề bông tuyết

afp

Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm khi buổi lễ bế mạc đạt đến đỉnh cao, sắp xếp thành từ "Một thế giới". Kể từ lễ khai mạc vào ngày 4.2, một ngôi sao toàn cầu mới đã xuất hiện là VĐV trượt tuyết tự do 18 tuổi Gu, người sinh ra ở California nhưng chuyển sang thi đấu cho Trung Quốc vào năm 2019 và trở thành gương mặt của Olympic mùa đông năm nay.

Thành công tại Trung Quốc, nữ vận động viên trượt tuyết gốc Mỹ Eileen Gu kiếm tiền "khủng" cỡ nào?

Có một nhà vô địch trượt băng nghệ thuật nam mới là Nathan Chen, 22 tuổi của Mỹ, người đã truất ngôi nhà vô địch Olympic 2 lần Yuzuru Hanyu. Đây có thể là lần xuất hiện cuối cùng của huyền thoại Nhật Bản, Hanyu, tại một kỳ Olympic.

Eileen Gu, ngôi sao mới nổi của làng thể thao mùa đông

afp

Một nhân vật mang tính biểu tượng khác của môn thể thao mùa đông, VĐV trượt tuyết người Mỹ Shaun White, chắc chắn sẽ không trở lại thi đấu. Sự kiện cuối cùng của nam VĐV 35 tuổi này đã kết thúc một cách đau khổ vì không có huy chương và anh đã rơi nước mắt tuyên bố chia tay môn trượt tuyết.

Trong khi đó, Valieva đã rơi nước mắt sau khi xuất hiện thông tin rằng đã thất bại trong cuộc kiểm tra doping trước Olympic mùa đông. Sự việc đưa cô trở thành tâm điểm một cuộc tranh cãi về doping khác của Nga và gây áp lực căng thẳng lên thiếu niên này trong ngày thi đấu tranh huy chương.

"Thiên thần trượt băng" Nga Valieva giải thích gì sau lùm xùm sử dụng doping?

Áp lực chỉ trích và cách hành xử của ban tổ chức khiến Valieva từ ứng viên sáng giá cho chiếc HCV đơn nữ trước giải đấu đã ngã xuống sân băng nhiều lần trong trận chung kết, trước những tiếng thở dài từ đám đông khán giả. Vụ doping của “thiên thần trượt băng” Nga có vẻ sẽ tiếp tục kéo dài trong những tháng tới. Cô được phép trượt băng ở thủ đô Trung Quốc nhưng chưa bị xóa bê bối doping.

Ngoài ra, lần đầu tiên trong lịch sử Olympic huy chương của đội trượt băng đã không được trao sau khi Valieva đóng vai trò chính trong việc đưa người Nga giành HCV đồng đội. Nguyên nhân xuất phát từ vụ doping của nữ VĐV trẻ tuổi này.

Vụ doping của Valieva gây tranh cãi lớn nhất Olympic mùa đông 2022

afp

Những lo sợ về sự bùng phát Covid-19 hàng loạt trong “bong bóng" bịt kín gần 3.000 VĐV và khoảng 65.000 người khác tại Olympic mùa đông 2022 đã không xảy ra. Mặc dù vậy, một số VĐV đã mắc bệnh và đại dịch vẫn hiển hiện xung quanh sự kiện.

Mối quan tâm về nhân quyền đã chi phối trước và trong Olympic mùa đông 2022, với việc Mỹ dẫn đầu cuộc tẩy chay ngoại giao của các đồng minh thân cận nhất đối với hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc. Tuy nhiên, các VĐV của các nước tẩy chay ngoại giao vẫn thi đấu tại sự kiện.

Trung Quốc đã cảnh báo trong bối cảnh căng thẳng rằng các VĐV nước ngoài chỉ trích chính quyền có thể phải đối mặt với hậu quả, nhưng cuối cùng, mọi cuộc phản đối chống lại chủ nhà đều rơi vào im lặng.

Kết thúc Olympic mùa đông 2022, Na Uy đứng đầu bảng tổng sắp huy chương khi đoạt 16 HCV, 8 HCV và 13 HCĐ, kế đến là Đức (12 HCV, 10 HCB, 5 HCĐ), chủ nhà Trung Quốc (9 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ), Mỹ (8 HCV, 10 HCB, 7 HCĐ), Thuỵ Điển (8 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ), Hà Lan, Áo, Thuỵ Sỹ, ROC (VĐV từ Nga), Pháp…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.