Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Phan Diệp
Phan Diệp
25/12/2025 12:01 GMT+7

Tại phiên trọng thể Đại hội Công đoàn lần thứ I diễn ra sáng 25.12, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động TP.HCM ra mắt đại hội.

Ông Tống Văn Băng, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng liên đoàn Lao động công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Theo đó, Ban Chấp hành do ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM làm Chủ tịch cùng với 10 Phó chủ tịch, 11 Ủy viên Ban Thường vụ và 43 Ủy viên Ban Chấp hành.

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM- Ảnh 1.

Ông Bùi Thanh Nhân làm Chủ tịch Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP.HCM

ẢNH: PHAN DIỆP

Ủy ban Kiểm tra do ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM làm Chủ nhiệm, cùng với 3 Phó chủ nhiệm và 11 Ủy viên.

Ngoài ra, đại hội cũng công bố quyết định Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 84 đại biểu chính thức và 15 đại biểu dự khuyết.

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM- Ảnh 2.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam ra mắt đại hội

ẢNH: PHAN DIỆP

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP.HCM thay mặt các ủy viên vừa nhận quyết định bày tỏ sự vinh dự về trọng trách được giao. Ông cam kết sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tại phiên trọng thể, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định: "Việc hợp nhất TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt lịch sử, nơi 3 cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ. Nơi đây được kỳ vọng trở thành hình mẫu siêu đô thị".

Bối cảnh đó là điều kiện thuận lợi, đồng thời đặt ra những yêu cầu, thách thức mới trong hoạt động công đoàn.

Ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh các vấn đề quan trọng, yêu cầu Công đoàn TP.HCM (sau sáp nhập) lưu ý như: tạo việc làm bền vững, thu nhập đủ sống, việc đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền lợi hợp pháp của người lao động trên thực tế, giải quyết các nhu cầu thiết yếu về nhà ở, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt văn hóa - tinh thần, học tập nâng cao trình độ, nghề nghiệp cho người lao động và con của người lao động...

Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cho biết, hiện thành phố đang có hơn 7,2 triệu lao động đang ngày đêm nỗ lực miệt mài trên các công xưởng, cơ quan, đơn vị, cùng tổ chức công đoàn.

Trong bối cảnh áp lực từ khối lượng công việc lớn sau quá trình sáp nhập, kiện toàn bộ máy, Công đoàn TP.HCM đang gánh vác trọng trách quản lý lực lượng đoàn viên chiếm 1/4 cả nước, với hơn 22.486 công đoàn cơ sở. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.