Ong đốt chết 63 chim cánh cụt có nguy cơ tuyệt chủng ở Nam Phi

20/09/2021 14:09 GMT+7

Một bầy ong đã đốt chết 63 chim cánh cụt châu Phi, vốn được xếp vào loài nguy cấp, sinh sống trên bờ biển gần Cape Town, theo AFP hôm 19.9 dẫn thông tin từ Tổ chức Bảo tồn Các loài chim Duyên hải Nam Phi.

Xác nhiều chim cánh cụt thuộc nhóm được chính phủ Nam Phi bảo vệ đã được tìm thấy trên bờ biển của Thị trấn Simon gần Cape Town. Các chuyên gia đã khám nghiệm xác của chúng.
“Chúng tôi tìm được những dấu ong đốt xung quanh mắt của các chim cánh cụt”, theo bác sĩ thú y David Roberts làm việc cho tổ chức trên.
Ông cho rằng đây là trường hợp hy hữu. Đồng thời họ cũng tìm được xác của nhiều con ong tại hiện trường.
Khu vực này thuộc công viên quốc gia và loài ong mật là một phần của hệ sinh thái địa phương.
Cơ quan quản lý công viên quốc gia Nam Phi cũng gửi nhân viên đến hiện trường lấy mẫu. Kết quả giám định pháp y tìm thấy nhiều vết ong đốt trên xác của toàn bộ chim cánh cụt đã chết.
Loài chim cánh cụt châu Phi, sinh sống trên bờ biển và các hòn đảo ở Nam Phi, đang nằm trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.

Số lượng chim cánh cụt tại Nam Cực giảm đáng kể

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.