Ông Kim Jong-un trao đổi thư với tổng thống Hàn sắp mãn nhiệm

22/04/2022 08:35 GMT+7

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gửi thư cho nhau giữa lúc tình hình bán đảo đang căng thẳng vì các vụ thử nghiệm vũ khí của Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm 22.4 cho biết ông Kim Jong-un đã gửi thư cho Tổng thống Moon Jae-in, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5. Trong thư, ông Kim cảm ơn người đứng đầu Nhà Xanh vì nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc đã xác nhận việc hai nhà lãnh đạo gửi "thư hữu nghị" cho nhau. Theo KCNA, ông Moon gửi thư cho ông Kim hôm 20.4 và cam kết tiếp tục xây dựng nền tảng đi đến thống nhất hai miền dựa trên các tuyên bố chung đạt được vào năm 2018, mặc dù "tình hình khó khăn".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát một cuộc thử nghiệm vũ khí gần đây.

kcna/reuters

Đáp lại trong bức thư gửi đến Seoul hôm 21.4, ông Kim nói các hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo đã mang đến cho nhân dân "hy vọng về tương lai". Hai bên đồng ý rằng mối quan hệ sẽ phát triển nếu cả hai "cùng có những nỗ lực không mệt mỏi gắn liền với những kỳ vọng", thư nói.

"Ông Kim Jong-un đánh giá cao những vất vả và nỗ lực của ông Moon Jae-in vì chính nghĩa của dân tộc đến tận những ngày cuối cùng tại nhiệm", KCNA cho biết, nói việc trao đổi thư "thể hiện sự tin tưởng sâu sắc" giữa hai nhà lãnh đạo.

Kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 9.5, Tổng thống Moon sẽ để lại di sản gồm 3 hội nghị thượng đỉnh liên Triều, cũng như nỗ lực dàn xếp các cuộc gặp chưa từng có tiền lệ giữa ông Kim và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hai năm 2018 và 2019.

Ba hội nghị liên Triều trong năm 2018 hứa hẹn những tiến bộ mới về hòa bình trên bán đảo, nhưng mối quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng đã xấu đi trong những năm gần đây. Hai nhà lãnh đạo đã cố gắng cải thiện quan hệ bằng việc trao đổi thư từ một thời gian ngắn vào năm ngoái, nhưng không đạt nhiều kết quả.

Triều Tiên sẽ phóng nhiều vệ tinh theo dõi chuyển động quân sự của Mỹ

Tháng trước, Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên kể từ năm 2017, và có những lo ngại rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tái khởi động thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc và Mỹ tuần này đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên. Triều Tiên vốn coi những cuộc tập trận như vậy là hoạt động tập dợt cho chiến tranh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.