Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Đắk Lắk

18/08/2022 14:54 GMT+7

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường bình yên, an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với hệ thống chính trị .

Đó là chỉ đạo của Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc diễn ra ngày 18.8, tại xã Ea Sol, H.Ea H’leo (Đắk Lắk).

Dự ngày hội còn có đoàn công tác Bộ Công an; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng hàng ngàn người dân xã Ea Sol, H.Ea H’leo.

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại ngày hội

trung thành

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ an ninh tổ quốc của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân xã Ea Sol; nhất là việc triển khai nhiều mô hình, liên kết, phối hợp của ngành công an, chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

“Đắk Lắk là địa bàn biên giới, miền núi, dân tộc, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường bình yên, an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với hệ thống chính trị”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Tại ngày hội, Bộ Công an đã tặng Kỷ niệm chương và bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen, UBND H.Ea Hleo tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.