Ông Park nhào nặn Ngọc Hải thành mắt xích trong biến thể mới toanh như thế nào?

02/06/2022 17:53 GMT+7

‘Ở AFF Cup 2022 vào cuối năm, khả năng thi đấu với 4 hậu vệ là sơ đồ chiến thuật thứ 2 của tuyển Việt Nam’, ông Park tiết lộ sau trận giao hữu gặp đội Afghanistan vào tối 1.6 trên sân Thống Nhất.

20 phút đầu hiệp 2 khán giả đã chứng kiến một đội tuyển Việt Nam mới mẻ hiếm hoi dưới thời HLV Park Hang-seo. Thay vì bóng dáng sơ đồ 3 trung vệ kèm theo 2 hậu vệ biên quen thuộc, tuyển Việt Nam chuyển sang đội hình 4-3-3, với 2 trung vệ cùng 2 hậu vệ biên.

Trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt thể hiện ra sao trong lần đầu khoác áo ĐTVN

Lần gần nhất mà thầy Park sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ chính là trận đấu đầu tiên ông nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam cách đây đã 5 năm (tháng 10.2017). Thật tình cờ khi đối thủ của tuyển Việt Nam thời điểm ấy cũng chính là đội Afghanistan. Vừa chân ướt chân ráo sang Việt Nam và nhận đội tuyển từ tay HLV tạm quyền Mai Đức Chung, nhà cầm quân Hàn Quốc chưa đủ thời gian làm quen với bóng đá Việt Nam. Ông Park chưa thể mạo hiểm áp dụng triết lý mới và vẫn sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc (vốn được xây dựng từ thời HLV Hữu Thắng). Đội tuyển Việt Nam hòa may mắn trước Afghanistan để đáp ứng điều kiện có mặt ở VCK Asian Cup 2019.

Ngọc Hải có thể chơi như 1 tiền vệ trụ, ngoài vị trí sở trưởng là trung vệ thòng

ĐỘC LẬP

Suốt từ thời điểm đó cho đến hết hiệp 1 trận đấu giao hữu cũng với đối thủ Afghanistan vào ngày 1.6.2022, sơ đồ 3 trung vệ với hai biến thể 3-5-2 và 3-4-3 được ông Park lần lượt sử dụng. Đây là những kết cấu đội hình mà ông Park đã áp dụng cho cả đội tuyển Việt Nam đến U.23 Việt Nam, U.22, đội Olympic. Chính hệ thống chiến thuật này đã giúp bóng đá Việt Nam đi từ thành công ở khu vực cho đến châu lục suốt nửa thập kỷ qua.

Ngọc Hải và Tuấn Hải

ĐỘC LẬP

Nhưng HLV Park Hang-seo hiểu rằng, ông không thể cứ giữ mãi một bộ khung trong bối cảnh những đối thủ của Việt Nam liên tục thay đổi để tìm cách hạ bệ bóng đá Việt Nam khỏi vị thế hàng đầu Đông Nam Á. Trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận thắng Afghanistan, ông Park thẳng thắn chia sẻ, ngoài sơ đồ quen thuộc, đội Việt Nam dự định sẽ chơi với sơ đồ 4-3-3, nhằm có những ứng biến kịp thời với bối cảnh hiện tại, khi Indonesia, Malaysia và Thái Lan sẵn sàng “xanh chín” để không cho Việt Nam trở lại ngôi vương Đông Nam Á.

Duy Mạnh

ĐỘC LẬP

Đình Trọng sẽ phải tập cả sơ đồ 4-3-3

ĐỘC LẬP

Để cụ thể hóa ý đồ đó, ông đã để tuyển Việt Nam thi đấu với sơ đồ 4-3-3 đúng nghĩa trong 20 phút của hiệp 2. Sự xuất hiện của Quế Ngọc Hải chính là “công tắc” để tuyển Việt Nam chuyển đổi sang sơ đồ 4-3-3. Ông Park đã quyết định đẩy Ngọc Hải lên cao hơn so với 2 trung vệ Đỗ Duy Mạnh (lệch phải) và Trần Đình Trọng (lệch trái), qua đó đóng vai trò một tiền vệ trụ thay vì trung vệ như trước đó. Nhiệm vụ của Quế Ngọc Hải cũng thay đổi, khi anh trở thành người hỗ trợ với Nguyễn Hoàng Đức trong nhiệm vụ tranh chấp và thu hồi bóng ở khu vực giữa sân thay vì kết hợp cùng Đình Trọng, Duy Mạnh ở vai trò án ngữ trước vòng cấm địa.

Như một phép tính đơn giản, từ chỗ có 2 hậu vệ biên và 3 trung vệ, việc kéo Ngọc Hải lên làm tiền vệ trụ biến tuyển Việt Nam rút gọn thành hệ thống có 2 hậu vệ biên (Tấn Tài, Văn Thanh), 2 trung vệ (Duy Mạnh, Đình Trọng) kèm theo tiền vệ trụ Ngọc Hải phía sau Hoàng Đức.

Thực tế thì trước đó tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, khi tuyển Việt Nam đấu với đội Ả Rập Xê Út, ý tưởng này đã được thực hiện trong một số tình huống cụ thể. Quế Ngọc Hải được khuyến khích bỏ khu vực vòng cấm địa để mạnh dạn lao lên giữa sân hòng tạo ra sự tranh chấp với đối thủ, qua đó sẵn sàng cho một đợt phản công nhanh cho Việt Nam.

Ở sơ đồ 4-3-3 mà ông Park đang cố gắng để sơ đồ đó trở thành vũ khí thứ 2 của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 vào cuối năm nay, Ngọc Hải dự kiến sẽ trở thành nhân tố hữu hiệu trong hàng thủ 4 người. Tuy nhiên, sơ đồ này cần được rèn giũa và thử thách nhiều hơn khi đội tuyển tập trung trở lại. Vì trên thực tế thử nghiệm ở 20 phút đầu của hiệp 2 trận gặp Afghanistan, sơ đồ 4-3-3 đã có ít nhiều sai số. Khi Ngọc Hải bỏ xa vòng cấm, hai trung vệ còn lại là Đình Trọng và Duy Mạnh lại thiếu đi một mạch liên kết để sẵn sàng khỏa lấp chỗ trống mà đồng đội của mình để lại.

Tất nhiên, từ nay cho đến khi AFF Cup 2022 khởi tranh vẫn còn 6 tháng nữa. HLV Park Hang-seo hy vọng sẽ có từ 1 - 2 đợt tập trung để quá trình chuyển đổi chiến thuật được thực hành trơn tru hơn và uyển chuyển hơn, nếu như ông thật sự coi Ngọc Hải là mắt xích cho quá trình ấy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.