Ông Phan Văn Mãi làm Trưởng ban chỉ đạo sắp xếp khu phố, ấp tại TP.HCM

23/03/2023 14:37 GMT+7

Ngày 23.3, UBND TP.HCM có quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP.HCM.

Theo quyết định này, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, làm Trưởng ban chỉ đạo; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan làm Phó trưởng ban Thường trực; thành viên là lãnh đạo một số sở, ban, ngành và UBND 22 quận, huyện, TP.Thủ Đức.

Tổ giúp việc do bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn, báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND và UBND TP.HCM kết quả thực hiện kế hoạch.

Chủ tịch Phan Văn Mãi làm Trưởng ban chỉ đạo sắp xếp khu phố, ấp tại TP.HCM - Ảnh 1.

TP.HCM lên kế hoạch sắp xếp lại khu phố, ấp hoàn thành trước ngày 30.4.2025

T.N

Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, mô hình 2 cấp dưới phường, xã (khu phố - tổ dân phố, ấp - tổ nhân dân) tại TP.HCM có từ năm 1985 mang tính đặc thù, khác với các địa phương khác trên cả nước. Đến năm năm 2018, Bộ Nội vụ có kết luận kiểm tra về tổ chức bộ máy dưới phường và yêu cầu TP.HCM điều chỉnh mô hình 2 cấp thành 1 cấp để phù hợp với quy định chung cả nước.

Toàn TP.HCM có 27.377 tổ chức dưới phường, gồm 2.008 khu phố - ấp và 25.369 tổ dân phố - tổ nhân dân với tổng nhân sự gần 64.300 người. Việc sắp xếp khu phố, ấp mới căn cứ trên số hộ thực tế, quy mô số hộ theo quy định, địa giới, ranh giới để giữ nguyên, chia nhỏ hoặc thành lập mới.

Cụ thể, khu phố có 450 hộ dân, ấp có 350 hộ dân. Sau khi sắp xếp, TP.HCM còn 5.242 khu phố - ấp, giảm gần 80%. Dự kiến, TP.HCM sẽ tổng kết việc sắp xếp khu phố, ấp trong tháng 4.2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.