Ông Putin bị đình chỉ chức vụ Chủ tịch danh dự Liên đoàn Judo quốc tế

Minh Tân
Minh Tân
27/02/2022 20:35 GMT+7

Việc ông Vladimir Putin bị đình chỉ tư cách Chủ tịch danh dự và Đại sứ của Liên đoàn Judo Quốc tế là hệ quả của cuộc tấn công vào Ukraine.

Tổng thống Putin đình chỉ chức vụ Chủ tịch danh dự Liên đoàn Judo quốc tế

AFP

Trong bối cảnh Nga thực hiện chiến dịch quân sự nhắm vào Ukraine, Liên đoàn Judo Quốc tế (IJF) đã đưa ra quyết định đình chỉ tư cách Chủ tịch danh dự và Đại sứ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo đó, IJF đã đưa ra thông báo: “Do xung đột chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine, Liên đoàn Judo Quốc tế thông báo đình chỉ tư cách Chủ tịch danh dự và Đại sứ của Liên đoàn Judo Quốc tế của ông Vladimir Putin”.

Ông Putin từ lâu đã gắn bó với bộ môn Judo và thường xuyên tham dự các sự kiện của IJF - bao gồm Giải vô địch thế giới 2017 ở Budapest và sự kiện năm ngoái ở Baku. Cùng với Chủ tịch đương nhiệm Marius Vizer, ông Putin luôn theo sát các võ sĩ Judo Nga tại Thế vận hội 2012 ở London. Cùng năm đó, ông trở thành người Nga đầu tiên được IJF phong đai bát đẳng, đẳng cấp cao nhất và vinh dự nhất trong môn võ thuật này.

Thông báo của Liên đoàn Judo Quốc tế

TWITTER

Khi đưa ra thông báo đình chỉ, Chủ tịch Vizer cũng nhấn mạnh rằng việc Nga tấn công vào Ukraine đã gây nên mâu thuẫn với những giá trị tốt đẹp mà Judo hướng đến. Ông nói trên Sportsmail: “Chúng tôi rất buồn vì tình hình quốc tế hiện tại, kết quả của các cuộc đối thoại không hiệu quả ở cấp độ quốc tế. Chúng ta, cộng đồng thể thao, phải đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau để luôn thúc đẩy hòa bình và hữu nghị, hòa hợp và thống nhất.

Gia đình judo hy vọng rằng tình trạng bất ổn hiện tại có thể sớm được giải quyết, để thiết lập lại sự bình thường và ổn định ở Đông Âu và thế giới, để một lần nữa chúng ta có thể tập trung vào các nền văn hóa, lịch sử và di sản đa dạng của châu Âu, trong một cách tích cực nhất”.

Ông Putin trở thành người Nga đầu tiên được IJF phong đai bát đẳng

AFP

Cùng với việc đình chỉ tư cách Chủ tịch danh dự của ông Putin thì IJF xác nhận rằng Grand Slam 2022 ở Kazan, Nga, ban đầu dự kiến khởi tranh vào ngày 20.5 cũng đã bị hủy bỏ. Một số biện pháp trừng phạt thể thao đã được áp dụng đối với Nga kể từ khi Tổng thống Putin quyết định tuyên chiến với các nước láng giềng. UEFA đã đưa ra quyết định dời trận chung kết Champions League 2022 từ Saint Petersburg sang Paris, trong khi Ba Lan tuyên bố sẽ tẩy chay vòng loại World Cup tại Nga - một quyết định được đội trưởng đội tuyển quốc gia Robert Lewandowski công khai tán thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.