Ông Putin tuyên bố Nga thử thành công tên lửa Sarmat 'độc nhất và uy lực nhất'

Văn Khoa
Văn Khoa
20/04/2022 23:14 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin hôm nay 20.4 tuyên bố Nga vừa phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, nói rằng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này sẽ khiến kẻ thù phải “suy nghĩ kỹ”.

“Tôi chúc mừng các bạn về việc phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa. Loại vũ khí thật sự độc đáo này sẽ tăng cường tiềm lực tác chiến của các lực lượng vũ trang của chúng ta, đảm bảo an ninh của Nga trước các mối đe dọa từ bên ngoài và khiến những ai cố đe dọa quốc gia của chúng ta phải suy nghĩ kỹ”, Tổng thống Putin nói với quân đội trong bài phát biểu được truyền hình ngày 20.4, theo AFP.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat

Chụp màn hình TASS

Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Nga cho hay cuộc thử nghiệm thành công nói trên diễn ra tại sân bay vũ trụ Plesetsk ở phía bắc nước này và tên lửa Sarmat đã đưa đầu đạn dành cho huấn luyện đến trường bắn Kura trên bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông của Nga.

“Sarmat là tên lửa mạnh nhất với tầm bắn xa nhất trong việc hủy diệt các mục tiêu trên thế giới, giúp gia tăng đáng kể năng lực tác chiến của các lực lượng hạt nhân chiến lược của chúng tôi”, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Tổng thống Putin nói tên lửa Satan-2 Nga vừa phóng thử mạnh "vô đối"

Nặng hơn 200 tấn và có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân, Tổng thống Putin cho hay tên lửa Sarmat có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên trái đất, theo AFP.

Tên lửa Sarmat, được các nhà phân tích phương Tây gọi là Satan 2, nằm trong số tên lửa thế hệ mới mà Tổng thống Putin gọi là “không thể bị đánh bại”, trong đó có cả tên lửa bội siêu thanh Kinzhal và Avangard.

Hồi tháng rồi, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này lần đầu tiên sử dụng Kinzhal để tấn công mục tiêu quân sự ở Ukraine trong chiến dịch quân sự Moscow phát động ở nước láng giềng từ ngày 24.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.