Tổng thống Mỹ Donald Trump và nước trung gian hòa giải Pakistan hôm 13.6 cho biết một thỏa thuận ban đầu để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông sẽ được ký kết ngay vào ngày 14.6.
Tuy nhiên Iran lại phủ nhận việc ký kết sẽ diễn ra sớm như vậy.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết hai bên đã nhất trí về khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình và Islamabad đang chuẩn bị cho lễ ký kết điện tử vào ngày 14.6, tiếp theo là các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật vào tuần tới.
Ông Trump nói trên mạng xã hội rằng sau khi bản ghi nhớ được ký kết, eo biển Hormuz sẽ mở cửa cho tất cả các bên. Các nguồn tin từ mọi phía xác nhận đề xuất về bản ghi nhớ kêu gọi mở cửa tuyến đường thủy mà một phần năm lượng dầu khí của thế giới đi qua.
Đổi lại việc mở cửa eo biển, các nguồn tin nói với hãng tin Reuters rằng Mỹ sẽ bắt đầu giải phóng hàng tỉ USD tài sản bị đóng băng của Iran và miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của nước này.

Một người đàn ông xem báo tại một quầy báo ở Islamabad (Pakistan), đưa tin về lễ ký kết thỏa thuận hòa bình dự kiến giữa Mỹ và Iran, ngày 14.6.2026
ẢNH: REUTERS
Các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran sẽ diễn ra sau đó.
Một quan chức Mỹ cho biết thỏa thuận cuối cùng sẽ dẫn đến việc giải tán chương trình hạt nhân của Iran, cùng với việc kho dự trữ uranium được làm giàu cao sẽ bị phá hủy và loại bỏ.
Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết Iran chưa chấp nhận việc giải tái chương trình hạt nhân, và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết nước này muốn giữ lại uranium ở dạng pha loãng.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước ông sẽ không tham gia thỏa thuận này.
Ngoại trưởng Iran Araqchi nói rằng thỏa thuận sẽ chấm dứt chiến tranh ở Lebanon, hàm ý Israel sẽ rút quân khỏi các khu vực chiếm đóng.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết nước này sẽ không rút quân. Một quan chức cấp cao của Israel cho biết Israel dự kiến sẽ giữ được quyền tự do hành động chống lại các mối đe dọa.
Bình luận (0)