Phát biểu tại Pháp hôm 15.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã hoàn tất, và một buổi lễ chính thức dự kiến diễn ra vào cuối tuần này tại Geneva (Thụy Sĩ).
“Tôi rất vui mừng thông báo rằng thỏa thuận đã được ký kết. Thỏa thuận đã hoàn tất. Và eo biển Hormuz đã được mở một phần. Như các bạn biết, họ đang tiến hành rà soát một vài quả thủy lôi mà họ đã tìm thấy. Nhưng về cơ bản, các tàu đang bắt đầu đi ra. Vào ngày 19.6, nó sẽ được mở hoàn toàn”.
Thỏa thuận được cho là sẽ mở lại eo biển Hormuz và gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, tiếp theo là các cuộc đàm phán về các vấn đề gây tranh cãi hơn như chương trình hạt nhân của Iran.
Giá dầu giảm mạnh sau thông báo của ông Trump, sau nhiều tháng gián đoạn khiến khoảng một phần năm nguồn cung toàn cầu bị cắt đứt.
Các quan chức từ cả hai phía cho biết thỏa thuận cuối cùng có thể mang lại lợi ích kinh tế cho Iran, bao gồm việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và tiếp cận các tài sản bị đóng băng.
Nhưng các quan chức Mỹ cho biết điều đó phụ thuộc vào việc Tehran đáp ứng các yêu cầu của Washington về việc kiềm chế tham vọng hạt nhân và cắt giảm hỗ trợ cho các lực lượng dân quân ủy nhiệm như Hezbollah.
Ông Trump nói rằng bất kỳ sự giảm nhẹ nào cũng sẽ phụ thuộc vào hành vi trong tương lai của Iran. Và những câu hỏi lớn vẫn còn đó, bao gồm số phận của kho dự trữ uranium của Iran.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tổ chức họp báo, sau thông tin về thỏa thuận Mỹ-Iran, tại Jerusalem (Israel), ngày 15.6.2026
ẢNH: REUTERS
Trong khi đó, cuộc chiến song song giữa Israel và lực lượng Hezbollah vẫn là một điểm vướng mắc.
Israel khẳng định sẽ giữ quân đội ở miền nam Lebanon và đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah theo cách mà Israel cho là phù hợp, bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn toàn diện của Iran.
Giao tranh đã lắng xuống nhưng chưa chấm dứt, và có các cuộc tấn công mới được báo cáo trong khu vực. Một quan chức Mỹ cho biết việc Israel rút quân khỏi Lebanon không nằm trong thỏa thuận với Iran.
Một quan chức cấp cao của Israel thì nói với Reuters rằng thỏa thuận này “rất tệ cho Israel”, và quan điểm này được chia sẻ rộng rãi trong chính phủ.
Bình luận (0)