Nga mua vũ khí của Iceland

05/02/2012 10:03 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Nga sẽ chi 24,5 triệu USD để mua 8 phương tiện không người lái dưới nước do Công ty Teledyne Gavia của Iecland sản xuất, theo báo The Moscow Times.

Các ứng dụng của phượng tiện không người lái dưới nước bao gồm do thám, quét mìn và chống tàu ngầm.

Trong mấy năm gần đây, Nga nỗ lực tự sản xuất các chiến đấu cơ tinh vi, thay vì nhập khẩu công nghệ từ Israel.

Cách đây khoảng 3 tuần, RIA Novosti đưa tin công ty chế tạo trực thăng Nga Russian Helicopters nhận 160 triệu USD từ chính phủ nước này để phát triển 3 loại máy bay không người lái trước năm 2017.

Bộ Quốc phòng Nga đã đặt hàng Russian Helicopters phát triển các loại chiến đấu cơ không người lái hạng nhẹ, vừa và nặng có chức năng do thám, không kích và vận tải. 

Văn Khoa

>> Nga xuất khẩu 10,7 tỉ USD vũ khí trong năm 2011
>> Nga bán 36 chiến đấu cơ cho Syria
>> Tàu Nga chở vũ khí đến Syria
>> Nga là nước xuất khẩu vũ khí nhiều thứ 2 thế giới
>> Vũ khí Nga ở Indonesia
>> Indonesia mua 6 chiếc Su-30MK2
>> Nga chi 30 tỉ USD sắm vũ khí trong năm 2012
>> Nga ngừng sản xuất tên lửa S-300
>> Indonesia mua thêm trực thăng Nga
>> Ấn Độ - Nga đẩy mạnh hợp tác quân sự
>> Nga: Xuất khẩu vũ khí sẽ đạt 9 tỉ USD năm 2011
>> Tàu sân bay Trung Quốc lại gây quan ngại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.