Tương lai buồn cho kinh tế Pháp trong quý 2/2012

10/05/2012 21:00 GMT+7

(TNO) Ngân hàng Trung ương Pháp (Bank of France) ngày 10.5 đã đưa ra dự báo nền kinh tế Pháp sẽ gần như không tăng trưởng trong quý 2 năm nay, theo AFP.

Trong tuyên bố của mình, đại diện ngân hàng này cho hay tăng trưởng kinh tế Pháp trong quý 2 sẽ duy trì ở mức “ổn định” so với ba tháng đầu năm 2012.

Kinh tế Pháp gần như không tăng trưởng trong quý 2.2012
Thông tin về tăng trưởng kinh tế Pháp sẽ đặt ra nhiều thách thức mới cho tân tổng thống Pháp - Ảnh: AFP

Trong năm 2011, kinh tế Pháp chỉ tăng trưởng ở mức 1,7%.

Hồi tháng 1 năm nay, chính phủ Pháp đã dự báo mức tăng trưởng kinh tế cả năm 2012 vào khoảng 0,5 - 1%. Trong khi đó, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF còn tỏ ra bi quan hơn khi dự đoán nền kinh tế lớn của châu u này tăng trưởng 0,2 - 0,5% trong năm 2012.

Thông tin trên được công bố chỉ vài ngày sau khi ông Francois Hollande đắc cử tổng thống Pháp nhờ những cam kết vực dậy nền kinh tế đang suy tàn tại quốc gia này.

Thu Hạnh

>> Sarkozy và Hollande “đấu khẩu” dữ dội trên truyền hình
>> Nóng bỏng bầu cử tổng thống Pháp
>> Thần hộ mệnh" của ông Strauss-Kahn
>> Bộ trưởng Pháp quyết giành quyền lãnh đạo IMF
>> Quá tải kinh tế, ngân hàng bão hòa
>> Siêu thị vắng hoe
>> Việt Nam xếp hạng 80 về năng lực cạnh tranh
>> Hy Lạp được vay 130 tỉ euro
>> Xây nhiều nhà chọc trời, dễ sụp đổ kinh tế
>> Mất 350 tỉ USD vì thảm họa
>> 9 tỉ USD kiều hối trong năm 2011
>> Eurozone tìm phao cứu sinh
>> Hội nghị G20 thất bại, suy thoái ngày càng đến gần
>> Giá dầu thô tăng mạnh
>> Chứng khoán thế giới khởi sắc phiên đầu tuần
>> Dự trữ giảm, giá dầu thô vẫn giảm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.