Phá nhiều đường dây mua bán hung khí, công cụ hỗ trợ

23/10/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Đa phần những người mua công cụ hỗ trợ, sắm hung khí để phòng thân chủ yếu là nhằm các mục đích như khoe bạn bè, lận trong người khi đi giao dịch làm ăn, giải quyết mâu thuẫn, gây án... - một lãnh đạo của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM ngày 23.10 cho biết như thế sau khi Báo Thanh Niên khởi đăng loạt bài: “Sắm hung khí phòng thân”.

>> Sắm hung khí phòng thân
>> Sắm hung khí phòng thân: Tổng kiểm tra công cụ hỗ trợ

“Tình hình mua bán công cụ hỗ trợ (CCHT) trên mạng, tại một số nơi trên địa bàn TP mà báo phản ánh đã xuất hiện từ lâu. Công an TP.HCM cũng đã nắm bắt tình hình và lên kế hoạch triệt phá, thu giữ số lượng lớn CCHT” - một cán bộ của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (PC64) cho hay.

Thời gian gần đây, nhiều băng nhóm tội phạm, trong đó nổi cộm nhất là trộm, cướp bị triệt phá. Qua các vụ đó, cơ quan công an đều thu giữ khá nhiều dao, mã tấu, roi điện, bình xịt hơi cay và có cả còng số 8…

 
Từ đầu năm 2012 đến nay, PC64 (Công an TP.HCM) đã thu hồi được 29 vũ khí quân dụng, 3 vũ khí dân dụng (súng săn, súng hơi cay), 446 CCHT (109 súng hơi cay, 127 roi điện, 3 bình xịt hơi cay, 1 còng số 8, 207 gậy sắt và gậy cao su), 793 viên đạn các loại và 94 vũ khí thô sơ các loại.

Trước tình hình phức tạp này, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo cho nhiều đơn vị nghiệp vụ, trong đó lực lượng Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) TP làm chủ công, lên kế hoạch triệt phá, thu giữ số lượng lớn công cụ hỗ trợ, hung khí.

Từ đầu năm đến nay, chỉ tính riêng Đội CSHSĐN thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), đã triệt phá nhiều đường dây mua bán hung khí, CCHT quy mô lớn, thu giữ hàng trăm CCHT. Bên cạnh đó, lực lượng CSHSĐN TP, quận huyện phối hợp lực lượng CSGT tổ chức tuần tra, kiểm tra những phương tiện vi phạm giao thông, qua đó thu giữ nhiều CCHT. Dù vậy, tình hình mua bán CCHT vẫn còn xảy ra và ngày càng diễn biến phức tạp. 

Đại tá Nguyễn Văn Dung, Trưởng phòng PC64, cho biết: “Để ngăn chặn tình trạng mua bán CCHT trái phép, sắp tới phòng tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, CCHT; các quy định, thông tư của Bộ Công an; đồng thời phối hợp với công an các quận, huyện tổng kiểm tra, rà soát, vận động người dân giao nộp, phát hiện tố giác tàng trữ trái phép CCHT. Tăng cường lực lượng phối hợp tập trung triệt phá các đường dây mua bán CCHT…”. 

 Hung khí
Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm Công an TP.HCM phá một vụ mua bán công cụ hỗ trợ, thu giữ nhiều vật chứng

Hung khí
Công an TP.HCM tiêu hủy công cụ hỗ trợ, hung khí thô sơ

Hung khí
Súng AK giả giống y như thật

Tin, ảnh: Đàm Huy

>> Sắm hung khí phòng thân
>> Sắm hung khí phòng thân: Tổng kiểm tra công cụ hỗ trợ
>> Melanie Moore hào hứng khi đến Việt Nam
>> Đã tàng trữ hung khí còn đem thẻ "phóng viên” dọa tổ 141
>> Tạm giữ 2 người tàng trữ hung khí, vũ khí
>> Bắt xe Camry chở hơn 100 con tê tê và hung khí
>> Bàn giao súng, tiêu hủy hung khí
>> Côn đồ đem hung khí vào bệnh viện
>> Bộ đội hải quân bắt cướp có hung khí
>> Bắt một vụ tàng trữ hung khí trên xe hơi
>> Mang hung khí đi thăm Quốc hội
>> Mang hung khí đi... luyện công
>> Người nước ngoài vận chuyển hung khí qua biên giới
>> Tái hiện hùng khí Tây Sơn
>> Phóng viên lại bị hành hung khi tác nghiệp
>> Kêu gọi giao nộp hung khí
>> Chặn đứng vụ giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí
>> Tịch thu số lượng lớn hung khí
>> Tìm thấy hung khí của nghi phạm cướp tiệm vàng Ngọc Bích
>> Tiêu hủy hung khí các loại
>> Ngăn kịp thời vụ ẩu đả bằng hung khí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.