Người Việt sang Campuchia đánh bạc giảm mạnh

25/10/2012 08:24 GMT+7

(TNO) Đại tá Phùng Tiến Lãng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước ngày 24.10 cho biết, sau một năm thực hiện cam kết phối hợp liên ngành với công an tỉnh, tình hình tệ nạn xã hội khu vực biên giới, đặc biệt tình trạng người Việt Nam qua Campuchia đánh bạc đang có diễn biến tích cực.

(TNO) Đại tá Phùng Tiến Lãng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước ngày 24.10 cho biết sau một năm thực hiện cam kết phối hợp liên ngành với công an tỉnh, tình hình tệ nạn xã hội khu vực biên giới, đặc biệt tình trạng người Việt Nam qua Campuchia đánh bạc đang có diễn biến tích cực.

>> Casino khuấy động vùng biên

Từ 300 người mỗi ngày qua cửa khẩu đánh bạc, nay giảm chỉ còn khoảng 20-30 người mỗi ngày, thậm chí có ngày không có người nào. Có 2 trường gà, 1 casino bên kia cửa khẩu Tà Vát phải đóng cửa ngừng hoạt động; 3 casino, trường gà khu vực đối diện cửa khẩu Hoa Lư và cửa khẩu Hoàng Diệu hoạt động cầm chừng.

Trong thời gian tới, để công tác hiệu quả cao hơn, Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục tăng cường công tác trao đổi thông tin kịp thời, thông báo kết quả điều tra vụ việc, xây dựng kế hoạch phối hợp triệt phá các đường dây buôn bán ma túy, xe gắn máy trộm cắp và đường dây đưa người qua biên giới đánh bạc...                     

                                                             Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.