Tên lửa Nga "cõng" vệ tinh Mỹ rơi xuống đại dương

01/02/2013 15:55 GMT+7

(TNO) Tên lửa Zenit của Nga mang theo một vệ tinh viễn thông do Mỹ chế tạo đã rơi xuống Thái Bình Dương ngay sau khi được phóng, các phương tiện truyền thông Nga đưa tin ngày 1.2.

(TNO) Tên lửa Zenit của Nga mang theo một vệ tinh viễn thông Intelsat-27 do Mỹ chế tạo đã rơi xuống Thái Bình Dương ngay sau khi được phóng, các phương tiện truyền thông Nga đưa tin ngày 1.2.

Theo nguồn tin trên, tên lửa Zenit-3SL đã được phóng từ bệ phóng nổi Odyssey trên Thái Bình Dương trước 14 giờ ngày 1.2 (giờ VN).

Tuy nhiên, bộ phận kiểm soát ở mặt đất đã mất liên lạc với tên lửa, hãng tin Nga Itar-Tass đưa tin.

Các nguồn tin trong ngành công nghiệp vũ trụ Nga cũng cho hay, vụ phóng đã không thành công khi tên lửa đi chệch quỹ đạo định trước.

Đường đi của tên lửa được một con tàu cách bệ phóng 6 km điều khiển từ xa, theo hãng tin RIA Novosti.

Vệ tinh Intelsat-27 của Mỹ được thiết kế hoạt động trong 15 năm.

Huỳnh Thiềm

>> Phóng vệ tinh trên biển
>> Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thông
>> Triều Tiên đang nâng cấp bãi phóng tên lửa
>> Nhật Bản gia nhập thị trường phóng vệ tinh thuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.