Ấn Độ, Trung Quốc đều sẽ mua 100 tàu chiến trước năm 2032?

14/05/2013 16:40 GMT+7

(TNO) Ấn Độ và Trung Quốc mỗi nước sẽ đặt mua 100 tàu hải quân mới trước năm 2032 do môi trường an ninh toàn cầu thay đổi và sự phụ thuộc vào thương mại đường biển.

(TNO) Ấn Độ và Trung Quốc mỗi nước sẽ đặt mua 100 tàu hải quân mới trước năm 2032 do môi trường an ninh toàn cầu thay đổi và sự phụ thuộc vào thương mại đường biển ngày càng tăng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

>> Ấn Độ ra mắt phi đội MiG-29K cho tàu sân bay
>> Bắc Kinh bị tố thăm dò “lãnh thổ Ấn Độ”
>> Ấn Độ đề cập giải pháp mạnh đối với Trung Quốc
>> Tàu chiến Ấn Độ sắp qua biển Đông
>> Tàu chiến Ấn Độ thăm Việt Nam

Hãng tin PTI của Ấn Độ hôm 13.5 dẫn lời Phó chủ tịch Công ty tư vấn hải quân Mỹ AMI International Bob Nugent cho hay số tàu mới nói trên sẽ gồm tàu ngầm, hàng không mẫu hạm, khu trục hạm, tàu hộ tống, tàu đổ bộ, tàu tuần tra.

 Các tàu chiến neo đậu tại căn cứ hải quân Changi để dự Triển lãm phòng vệ biển quốc tế 2013 diễn ra ở Singapore từ ngày 14-16.5
Các tàu chiến neo đậu tại căn cứ hải quân Changi để dự Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế 2013 diễn ra ở Singapore từ ngày 14 - 16.5 - Ảnh: AFP

Ông Nugent chỉ ra tổng số lượng tàu đặt mua của Ấn - Trung chiếm 30% về số lượng và 45% về giá trị của 1.048 tàu hải quân, với tổng trị giá 200 tỉ USD, mà các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ đặt mua trong vòng 20 năm tới.

“Mức độ đầu tư tàu ngầm ở châu Á - Thái Bình Dương rất đáng kể, với 100 chiếc sẽ được đặt mua trong vòng 20 năm tới, biến khu vực này trở thành nơi mua tàu ngầm nhiều hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới”, ông Nugent phân tích.

Ngoài Ấn Độ và Trung Quốc, Mỹ dự kiến đặt mua 453 tàu hải quân, chiếm 14% đơn đặt hàng toàn cầu trong cùng thời gian nói trên, theo PTI.

Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc cũng sẽ sắm 220 tàu chiến mới với trị giá 62 tỉ USD trong 20 năm tới. Ngoài ra, Singapore, Indonesia và một số nước khác sẽ tham gia vào thị trường nói trên, với nhiều chương trình mua sắm tàu chiến và tàu ngầm mới.

Ông Nugent lý giải rằng việc gia tăng thương mại, sự phụ thuộc vào biển cho thương mại và sự tăng trưởng kinh tế tích cực của châu Á - Thái Bình Dương góp phần cung cấp nguồn quỹ cho việc đầu tư hải quân.

Ông Nugent còn lưu ý về sự thay đổi môi trường an ninh toàn cầu, cho rằng nhu cầu cho mọi mặt của khả năng hải quân ngày mở rộng sau khi chiến tranh lạnh kết thúc.

Ngoài ra, theo ông Nugent, nhu cầu cho an ninh hàng hải ở vùng kinh tế đang phát triển này và nâng cấp công nghệ cho các cơ sở hải quân cũng đang tăng.

Ông Nugent đưa ra những nhận định trên tại cuộc họp báo Hội nghị và Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế 2013, bắt đầu diễn ra ở Singapore từ hôm nay 14.5 đến hết ngày 16.5.

Theo PTI, 15 tàu chiến của nhiều nước trên thế giới đã đến Singapore để tham gia sự kiện này, cùng 30 chỉ huy hải quân, lực lượng tuần duyên và đại diện của 194 công ty.

Văn Khoa

>> Tàu chiến Trung Quốc rình rập ở Trường Sa
>> Tàu chiến Úc gia nhập nhóm chiến hạm Mỹ ở Nhật
>> Tàu chiến cận bờ Mỹ đến Philippines
>> Nga điều tàu chiến đến Địa Trung Hải
>> Hàn Quốc triển khai tàu chiến ứng phó tên lửa Triều Tiên
>> Tàu chiến Mỹ áp sát Triều Tiên
>> Tàu chiến Nga tập trận tại biển Đông
>> Tàu chiến Trung Quốc "chạm mặt" Hải quân Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.