Phà Đình Khao 'ùn ứ bất thường' trong sáng 20.2

Nam Long
Nam Long
20/02/2021 10:49 GMT+7

Sáng 20.2, lưu lượng người và xe không nhiều nhưng khu vực phà Đình Khao 'ùn ứ bất thường', kẹt xe kéo dài, giao thông tại khu vực giao nhau giữa đường tỉnh 902 và QL57 trở nên hỗn loạn.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 8 giờ 15 phút ngày 20.2, tại phà Đình Khao (nằm trên QL57, thuộc địa phận H.Long Hồ, Vĩnh Long) nối 2 tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre xảy ra tình trạng "ùn ứ bất thường", kẹt xe kéo dài hai bên bờ phà.

Xe ùn ứ cả hai bên ngã tư đướng dẫn vào phà Đình Khao

ẢNH: XUÂN PHÚC

Phía bờ thuộc xã Thanh Đức (H.Long Hồ - hướng đi Bến Tre), đường dẫn vào phà Đinh Khao có rất nhiều xe ô tô xếp hàng dài qua cả hai bên ngã tư. 

"Vắng bóng" lực lượng chức năng, ô tô đậu thành hàng 5, gần bít cả ngã tư.

ẢNH: XUÂN PHÚC

Tại khu vực giao nhau giữa đường tỉnh 902 và QL57, do không có lực lượng chức chức năng nên xe ô tô đậu thành hàng 5 khiến xe máy lưu thông vào phà Đình Khao, xe máy đi ra từ phà và các phương tiện di chuyển ở đường tỉnh 902 qua khu vực này gặp rất nhiều khó khăn. 

Xe chạy hỗn loạn, bất tuân đèn tín hiệu giao thông ở khu vực ngã tư.

ẢNH: XUÂN PHÚC

Tình trạng hỗn độn này càng trở nên phức tạp khi các phương tiện di chuyển từ 4 hướng không tuân thủ đèn tín hiệu tại ngã tư.

Một ô tô lấn làn, đậu gần hết làn đường dành cho xe máy.

ẢNH: XUÂN PHÚC

 Ở phần đường dẫn vào phà, một số ô tô muốn đi trước nên vượt lấn vào phân đường dành cho xe máy.

Xe máy đậu tràn ra ngoài nhà chờ của bến phà.

ẢNH: XUÂN PHÚC

Phía bến phà thuộc bờ xã Bình Hòa Phước (H.Long Hồ - hướng đi Vĩnh Long) tình trạng ùn ứ xe diễn ra nghiêm trọng hơn do các phương tiện phải di chuyển chậm tại nút thắt cổ chai ở cầu Sả Cát. Đoàn xe ô tô xếp hàng dài chờ đến lượt lên phà.

Phà chở chật kín người và phương tiện.

ẢNH: XUÂN PHÚC

 Mặc dù giao thông hỗn loạn này, chúng tôi chưa thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng để điều tiết giao thông.

Phương tiện từ hai hướng ùn ứ tại nút thắt cổ chai cầu Sả Cát.

ẢNH: XUÂN PHÚC

Đoàn xe ô tô xếp hàng dài chờ đến lượt lên phà.

ẢNH: XUÂN PHÚC

Trao đổi với PV Thanh Niên về nguyên nhân "ùn ứ bất thường" này, ông Lê Hoàng Thông, Bến trưởng phà Đình Khao, cho biết hiện tại bến phà chỉ có 2 phà 200 tấn và một phà 100 tấn còn niên hạn hoạt động. Sáng nay hư 1 phà 200 tấn, chỉ còn 2 phà đưa khách nên xảy ra tình trạng trên. “Bến có 3 phà mà hư 1 phà, lại hư ngay phà 200 tấn nữa nên 2 phà kia đưa khách không xuể. Tôi đang cho người nhanh chóng sửa phà hư để kịp thời đưa khách”, ông Thông cho biết thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.