Phá rừng phòng hộ đầu nguồn ở Gia Lai để trồng mía

19/01/2024 19:40 GMT+7

Ngày 19.1, tin từ Hạt Kiểm lâm H.Chư Sê (Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ phá rừng trồng mía trái phép trên địa bàn.

Vụ phá rừng này được kiểm lâm địa bàn và chủ rừng là UBND xã H'bông (H.Chư Sê, Gia Lai) phát hiện tại 3 vị trí với tổng diện tích gần 5,5 ha trên địa bàn xã H'bông.

Trong đó, vị trí thứ nhất tại lô 30, khoảnh 1, tiểu khu 1065 với diện tích rừng bị phá hơn 2,5 ha. Đây là rừng phòng hộ đầu nguồn với trạng thái rừng tự nhiên rụng lá phục hồi.

Vị trí số 2 tại lô 7, khoảnh 2, tiểu khu 1065, với diện tích bị chặt phá hơn 1 ha, thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn, trạng thái rừng tự nhiên rụng lá.

Vị trí rừng bị phá còn lại thuộc lô 7, khoảnh 2, tiểu khu 1065 với diện tích hơn 1,9 ha, thuộc loại rừng phòng hộ đầu nguồn, trạng thái rừng tự nhiên rụng lá.

Phá rừng phòng hộ đầu nguồn ở Gia Lai để trồng mía- Ảnh 1.

Một số diện tích rừng và đất rừng đã bị san phẳng, cày xới

KIỂM LÂM CUNG CẤP

Tại hiện trường, cây rừng bị phá, đất rừng bị cày xới. Một số diện tích đã trồng mía. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng chưa xác định thời điểm rừng bị phá và cũng chưa xác định được đối tượng cụ thể.

Lực lượng chức năng H.Chư Sê đã khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng này, đồng thời hoàn thiện hồ sơ vụ việc để khởi tố vụ án.

Trong quá trình lực lượng chức năng xác minh, một người dân tên Tuấn ở địa phương đứng ra nhận số diện tích mía trên là của mình. Hạt Kiểm lâm H.Chư Sê nhiều lần mời người này lên làm việc nhưng không nhận được sự hợp tác.

Vùng rừng này từng bị xâm hại vào năm 2021. Theo đó, 34,6 ha rừng và đất rừng bị lâm tặc dùng máy móc san ủi, trồng bạch đàn. Đến nay, vụ phá rừng này vẫn chưa được xử lý rốt ráo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.