Phạm Khánh Hưng: Nếu thua cuộc lần nữa, tôi cũng mãn nguyện

12/11/2022 09:32 GMT+7

Phạm Khánh Hưng cho biết khi quyết định về Việt Nam hoạt động, anh nghiên cứu kỹ thị trường âm nhạc cũng như có ê-kíp làm việc chuyên nghiệp để tránh mắc những sai lầm như trong quá khứ.

Phạm Khánh Hưng nổi tiếng ở thập niên 2000 với các bản hit như Không cần phải hứa đâu em, Vì sao thế, Thật lòng xin lỗi em... Khi sự nghiệp đang phát triển, nam ca sĩ sang Mỹ định cư. Năm 2008, anh thua cổ phiếu dẫn đến cảnh tay trắng, nhà cửa tiêu tan. Đến năm 2012, Phạm Khánh Hưng trở về Việt Nam phát hành album Chờ phone em nhưng không đạt thành công như mong đợi. Trải qua nhiều sóng gió, Phạm Khánh Hưng có cuộc sống ổn định và sẵn sàng cho những dự án mới ở Việt Nam.

Sau khi chăm lo cho gia đình, Phạm Khánh Hưng có nhiều thời gian để tập trung vào các dự án nghệ thuật

NVCC

Tôi thất bại vì không biết người biết ta

* Xin chào Phạm Khánh Hưng, bên cạnh về thăm quê, anh dự định phát triển sự nghiệp nghệ thuật của mình như thế nào?

- Ca sĩ Phạm Khánh Hưng: Lần này tôi về Việt Nam để xây dựng lại những mối quan hệ cũ cũng như thăm dò thị trường âm nhạc. Năm 2012, tôi có về một lần nhưng tôi đã sai khi không nghiên cứu thị trường và còn mang theo vợ con về, thế nên, tôi thất bại vì không biết người biết ta. Cho nên lần này tôi muốn có sự chuẩn bị thật kĩ, vì nếu muốn trở lại thì mình phải hiểu thị trường. Hiện giờ, tôi giao hết những việc như truyền thông, quảng bá sản phẩm… cho ê-kíp vì tôi không thể một mình lo hết từ việc hậu cần cho đến tiền tuyến. Tôi chỉ tập trung vào việc làm sao để bản thân sáng tác và hát hay hơn.

* Anh đang có một cuộc sống tạm ổn bên Mỹ, việc trở lại Việt Nam hoạt động giống như mình phải bắt đầu lại lần nữa. Vậy anh đã phải chịu áp lực như thế nào?

- Thật sự, tôi rất áp lực bởi thị trường âm nhạc Việt Nam thay đổi quá nhanh trong vòng 10 năm qua. Khi tôi đi Mỹ là lúc bố mẹ tôi có nhiều bệnh, tôi cảm thấy không an tâm nên tôi sang đó để bố mẹ được chăm sóc bởi hệ thống y tế tiên tiến. Hiện nay, tôi đã lo được chuyện đó cho gia đình và tôi có thể tự do thoải mái sống cho bản thân nên tôi quay lại Việt Nam.

Mỗi người có một thế mạnh, mỗi thời điểm sẽ có nhân tài xuất hiện. Nếu tôi chạy theo xu hướng bây giờ thì tôi đã bị cũ vì tôi không thể chạy theo nổi. Mặt khác, nếu tôi viết nhạc theo kiểu của mình ngày trước thì vẫn có khán giả nhưng số lượng sẽ rất ít. Vậy tại sao mình không thay đổi một chút, đó là hòa trộn giữa cách viết cũ và kết hợp thêm với những người mới để cùng sản xuất một sản phẩm. Có thể, đó là giai điệu cũ nhưng được viết lời mới hoặc ngược lại thì nó cũng là điều gì đó mới mẻ. Mình nên kết hợp với người trẻ, hơn là cứ cố chấp giữ cái của mình hoặc chỉ lo chạy theo cái mới mà quên đi chất riêng của bản thân. Lúc đó, khán giả sẽ cảm thấy Phạm Khánh Hưng bây giờ sao kì vậy, vì thế, tôi chọn kết hợp giữa cũ và mới.

Sau khi về Việt Nam, Phạm Khánh Hưng tích cực xuất hiện trong các sự kiện của đồng nghiệp

NVCC

* Hiện nay, các nghệ sĩ muốn nổi tiếng cần nhiều hơn một giọng hát hay và sản phẩm tốt. Vậy anh đã chuẩn bị thế nào cho sự trở lại?

- Tôi biết để có một sản phẩm hay cần công sức của cả ê-kíp cho nên năm 2012 tôi đã sai một lần thì lần này tôi sẽ không sai nữa. Nghề ca hát không giống với bất cứ nghề nào, nếu Tổ còn đãi thì mình sẽ có khán giả hoặc ngược lại mình chỉ cần làm vài bước đầu, mình sẽ hiểu ra Tổ không còn cho mình nữa. Với tôi, áp lực có rất nhiều nhưng khi đã bắt đầu thực hiện dự án thì tôi không suy nghĩ nữa, tôi chỉ cần làm sao cho sản phẩm được tốt nhất. Nếu có thua cuộc lần nữa, tôi cũng mãn nguyện vì mình dám làm những thứ mình muốn. Nếu bây giờ tôi không làm thì sẽ không bao giờ làm được nữa.

* Có nhiều nghệ sĩ đi Mỹ và hoạt động sôi nổi ở các trung tâm ca nhạc, Phạm Khánh Hưng có đi theo hướng đó hay anh chọn về Việt Nam để phát triển mạnh hơn?

- Tôi vẫn hoạt động ở Mỹ bình thường, nhưng nếu hát tiếng Việt cho người Việt thì thị trường ở nước ta vẫn lớn nhất, nó giống như đại dương để mình vẫy vùng. Khi nhìn nhóm nhạc hàng đầu như BTS, dù họ có đi diễn khắp nơi trên Thế giới nhưng khán giả của họ ở Hàn Quốc là đông nhất. Như vậy, Phạm Khánh Hưng có đi đâu chăng nữa, về Việt Nam diễn vẫn sướng nhất và tôi vẫn thích hát cho người Việt nghe hơn.

* Ngày xưa, sự phân tầng giữa các đẳng cấp nghệ sĩ không rõ ràng như bây giờ, anh có sợ mình bị gán ghép vào những danh xưng như ca sĩ hội chợ, ca sĩ hạng A, hạng B…?

- Tôi cảm thấy mình may mắn vì nhạc của tôi có thể hát được trong phòng trà, hội chợ… và khán giả của tôi cũng rất đa dạng nên tôi không sợ điều đó. Thêm nữa, nếu bản thân đặt nặng vấn đề đó thì mình có thể viết, tôi có thể sáng tác nhiều thể loại nên tôi không lo lắng lắm.

Giọng ca Không cần phải hứa đâu em mong muốn được giữ kín chuyện đời tư

NVCC

* Vì sao Phạm Khánh Hưng không muốn nhắc đến những chuyện quá khứ hay những tin đồn xoay quanh mình?

- Tôi cảm thấy lo lắng vì mọi người đang xem quá nhiều thông tin không hay và u ám về tôi. Thế nên, tôi chỉ muốn mọi người nhớ đến tôi với những thứ sáng sủa hơn và không nhắc lại thời kì đen tối nữa vì nó qua lâu rồi. Tuy nhiên, dạo này, có một số trang tin đào lại nên tôi không muốn mọi người nghe về chuyện không hay đó nữa. Thay vào đó, tôi muốn mang đến khán giả những điều tốt đẹp hơn.

* Đương nhiên chuyện đời tư của nghệ sĩ luôn gây tò mò cho dư luận, anh có từng nghĩ mình sẽ lên tiếng đính chính một lần để họ ngừng bàn tán?

- Tôi không còn thời gian nữa, tôi chỉ mong mọi người không tập trung vào những điều đó nữa, còn nếu nói lên tiếng đính chính hay khẳng định điều gì nhằm định hướng khán giả thì tôi thà dùng thời gian đó để nâng cấp bản thân tốt hơn.

Tôi không can thiệp vào việc dạy con của vợ cũ

* Anh có thể nói thêm về cuộc sống của mình hiện tại?

- Tôi đã độc thân khá lâu, tôi chia tay mẹ của bé Phương Phương được 10 năm rồi. Trong thời gian đó, tôi chưa lấy vợ mới nên tôi có nhiều thời gian riêng cho bản thân. Con gái đang sống với mẹ tại Mỹ và tôi nghĩ con gái nên ở với mẹ sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, tôi và con gái vẫn gặp nhau qua Facetime vì bây giờ con chuyển qua tiểu bang khác và cách nơi tôi ở đến 6 giờ bay. Khi tôi đi diễn, tôi vẫn thăm con hoặc mẹ của con gái thường cho bé về thăm bà ngoại ở bang California và cũng gần chỗ tôi sống. Vì vậy, chúng tôi gặp nhau thường xuyên lắm chứ không phải lâu lâu mới gặp.

Phạm Khánh Hưng cho biết cuộc sống độc thân giúp anh có nhiều thời gian dành cho nghệ thuật

NVCC

* Vì sao anh lựa chọn cuộc sống độc thân mà không bước tiếp vào một cuộc hôn nhân khác?

- Tôi độc thân chứ tôi không sống một mình suốt 10 năm. Tuy nhiên, tôi đã ly hôn một lần nên tôi cảm thấy hôn nhân chỉ khác chuyện hai người yêu đương là một tờ giấy kết hôn thôi, mình có bên cạnh nhau lâu dài hay không là do tình cảm giữa hai người chứ không phải do tờ giấy đó.

* Vậy anh có ý định công khai người yêu của mình hay không?

- Tôi rất kĩ lưỡng trong chuyện tình cảm riêng tư và mọi người có thể thấy tôi rất ít khi đăng hình con lên mạng vì Facebook không phải là nơi chia sẻ chuyện cá nhân. Đó là nơi để bạn bè thấy những thứ vui tươi và tích cực, chứ không nên lên đó than thở hay nói hôm nay ăn gì, làm gì, tôi thấy điều đó không cần thiết.

* Anh và vợ cũ có gặp mâu thuẫn trong vấn đề giáo dục con gái không?

- Tôi thấy hiện nay Việt Nam cũng giáo dục con theo cách của Mỹ và khi có con tôi cũng lên xem những trang dành cho mẹ và bé để xem bác sĩ tư vấn ở tuổi này con sẽ phát triển ra sao. Mọi người hầu như có chung quan điểm nên không còn chuyện phân biệt châu Á hay châu Mỹ nữa. Ngoài ra, khi tôi đã giao con cho mẹ của bé, tôi sẽ không xen vào việc cô ấy nuôi con như thế nào. Tôi chỉ nói với mẹ bé rằng: “Con gái phải biết nói tiếng Việt, nếu con không biết nói tiếng Việt với ông bà nội thì đó là lỗi của em”. Còn lại dạy thế nào, tôi không có quyền xen vào vì chúng tôi sống xa nhau cũng như cả hai có hướng đi riêng. Tuy nhiên, mẹ bé biết cách dạy con lắm và khi cô ấy nhận thấy con gái có chuyện gì thì đều chia sẻ với tôi.

* Cuộc sống và tình hình tài chính của anh hiện tại như thế nào?

- Tôi đang rất vui và phấn khích khi chuẩn bị hoạt động nhiều hơn ở Việt Nam còn về tài chính của tôi cũng ổn định rồi.

Cảm ơn những chia sẻ của Phạm Khánh Hưng!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.