
Khói bốc lên tại vị trí máy bay rơi và không nhìn thấy mảnh vỡ lớn
ẢNH: REUTERS
Hãng Reuters ngày 16.6 đưa tin một máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ bị rơi ngay sau khi cất cánh từ Căn cứ Không quân Edwards ở sa mạc Mojave, miền nam California.
Theo thông cáo của căn cứ, toàn bộ 8 thành viên phi hành đoàn trên máy bay được cho là đã thiệt mạng.
Thông cáo được đưa ra khoảng 4 giờ sau vụ việc, cho biết chiếc máy bay phản lực 8 động cơ, được chế tạo để mang bom hạt nhân và bom thông thường, đang thực hiện một nhiệm vụ thử nghiệm thường lệ thì bị rơi.
Hình ảnh từ trên không về hiện trường vụ tai nạn, cách thành phố Los Angeles khoảng 161 km về phía bắc, cho thấy một mảng đất sa mạc cháy đen, âm ỉ có kích thước xấp xỉ một sân bóng đá, trong khi một chiếc xe cứu hộ đang di chuyển tại khu vực hiện trường.
Không có mảnh vỡ lớn nào có thể dễ dàng nhìn thấy trong đoạn phim.
"Một máy bay B-52 Stratofortress của Không quân chở 8 người trong một nhiệm vụ thử nghiệm thường lệ đã bị rơi hôm nay sau khi cất cánh lúc 11:20 sáng ngày 15.6 (giờ PDT, 1 giờ 20 ngày 16.6 tại Việt Nam). Các dấu hiệu ban đầu cho thấy không có người sống sót trong vụ việc", căn cứ trên cho biết trong một bài đăng trên X.
Một đội cứu hộ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường và lực lượng chức năng đang "làm việc để xác định danh tính tất cả các nhân viên". Lực lượng Không quân cho biết nguyên nhân vụ rơi máy bay đang được điều tra.
Máy bay ném bom B-52 Stratofortress, có biệt danh là "pháo đài bay", được thiết kế và chế tạo bởi Boeing, là một máy bay tầm xa, tốc độ cận âm, từ lâu đã đóng vai trò chính trong lực lượng máy bay ném bom chiến lược có người lái của Mỹ.
Máy bay này có khả năng mang theo nhiều loại vũ khí, bao gồm bom chùm và bom trọng lực, ở độ cao lên tới 15.166 m.
Trong một cuộc xung đột thông thường, B-52 có thể thực hiện các hoạt động tấn công chiến lược, hỗ trợ, ngăn chặn, phản công trên không và các hoạt động trên biển.
Trước đó, máy bay B-52 Stratofortress từng bị rơi trên đảo Guam vào tháng 5.2016, theo Cơ quan ghi nhận tai nạn hàng không, tổ chức có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ) chuyên thu thập dữ liệu tai nạn hàng không toàn cầu. Tất cả 7 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đó đều sống sót.
Chỉ còn lại phiên bản H của máy bay B-52 trong biên chế Không quân Mỹ. Theo quân đội Mỹ, những máy bay này được biên chế cho Phi đội ném bom số 5 tại Căn cứ Không quân Minot ở Bắc Dakota, Phi đội ném bom số 2 tại Căn cứ Không quân Barksdale ở Louisiana và Phi đội ném bom số 307 của Bộ Tư lệnh Dự bị tại Barksdale.
Bình luận (0)