Pháp cấm cửa hàng mở cửa khi bật điều hòa

25/07/2022 16:45 GMT+7

Pháp yêu cầu các cửa hàng có lắp máy lạnh không được để cửa mở và hạn chế sử dụng biển quảng cáo có đèn để chống lãng phí năng lượng.

Bộ trưởng Chuyển đổi Sinh thái Pháp Agnes Pannier-Runacher

afp

AFP dẫn lại tuyên bố của Bộ trưởng Chuyển đổi Sinh thái Pháp Agnes Pannier-Runacher ngày 24.7 cho biết các cửa hàng có lắp máy lạnh không được để cửa mở. Nếu làm trái quy định, các cửa hàng này có nguy cơ bị phạt tiền.

“Để cửa mở khi điều hòa không khí đang bật dẫn đến tiêu thụ điện nhiều hơn 20% và điều này thật vô lý", bà Pannier-Runacher phát biểu trên đài RMC.

Bộ trưởng Pannier-Runacher cho biết bà cũng đã có kế hoạch hạn chế việc sử dụng các tấm biển có đèn chiếu sáng.

"Trong những ngày tới, tôi sẽ ban hành hai nghị định. Nghị định thứ nhất sẽ mở rộng lệnh cấm bật đèn trên biển quảng cáo trong khoảng thời gian từ 1 giờ sáng đến 6 giờ sáng, bất kể quy mô của thành phố, ngoại trừ tại các sân bay và nhà ga”, báo Journal du Dimanche dẫn lời bà Pannier-Runacher cho biết.

"Nghị định thứ hai sẽ cấm các cửa hàng để cửa mở trong khi điều hòa không khí và hệ thống sưởi đang hoạt động", bộ trưởng này nói thêm.

Biến đổi khí hậu thúc đẩy sóng nhiệt và cháy rừng như thế nào?

Nước Pháp gần đây đã phải đối mặt với những đợt nắng nóng như các khu vực khác của châu Âu. Một số thành phố của Pháp vào tháng 7 đã đưa ra quy định để phạt những cửa hàng lắp máy lạnh mà không đóng cửa.

Chính phủ Pháp hiện có kế hoạch mở rộng quy định này ra toàn quốc, với mức phạt lên đến 750 euro (766 USD). Tuy nhiên, các chủ cửa hàng chỉ bị nhắc nhở nếu vi phạm lần đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.