Phát hiện ca đậu mùa khỉ thứ 5, người dân nên làm gì?

Phát hiện ca đậu mùa khỉ thứ 5, người dân nên làm gì?

04/10/2023 16:56 GMT+7

TP.HCM ghi nhận thêm một ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Đây là ca thứ 7 trên cả nước và thứ 5 tại TP.HCM. Chính vì thế, giới chuyên gia khuyên người dân nên chủ động phòng tránh trước khi tình hình diễn biến phức tạp.

Số ca mắc đậu mùa khỉ tại Việt Nam ngày càng tăng lên, khiến không ít người dân lo ngại sẽ bị bùng dịch trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Y tế, bệnh không có khả năng phát triển thành đại dịch. Bởi vì bệnh này chỉ lây truyền từ người này sang người khác khi tiếp xúc gần với tổn thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các bề mặt bị nhiễm vi rút như chăn, ga, gối, đệm... từ người bệnh.

Phát hiện ca đậu mùa khỉ thứ 5, người dân nên làm gì?- Ảnh 1.

Nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ, hãy đến trung tâm y tế để được hướng dẫn

Trang Châu

Các triệu chứng biểu hiện thường bao gồm sốt, ớn lạnh, nổi các nốt mụn nước, phát ban đặc biệt là sưng hạch bạch huyết… Bệnh đậu mùa khỉ thường tự giới hạn nhưng có thể nghiêm trọng ở một số đối tượng như trẻ em, phụ nữ có thai hoặc những người bị suy giảm miễn dịch do các tình trạng sức khỏe khác. Nguyên nhân gây bệnh đậu mùa khỉ thường là: lây nhiễm thông qua vết xước, vết cắn mà động vật cắn đã nhiễm vi rút, người ăn thịt động vật và động vật bị ăn thịt đó đang nhiễm bệnh, người tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh đậu mùa khỉ.

Ngành y tế khuyến cáo người dân nếu phát hiện bản thân hoặc người xung quanh có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị đúng. Người bị bệnh cần tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn của nhân viên y tế trong chăm sóc điều trị cho bản thân, giảm thiểu các biến chứng cũng như thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng lây nhiễm. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.