Phát hiện chiếc ví da có dãy số, chữ ký 'Trọng Thanh' trong mộ liệt sĩ

Hải Phong
Hải Phong
Trong lúc lấy mẫu giám định ADN ở Quảng Ngãi, lực lượng chức năng phát hiện chiếc ví da bên trong có dãy số 20.3.70 và dòng chữ ký có tên 'Trọng Thanh' được an táng cùng hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Ngày 7.9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trong lúc lấy mẫu giám định ADN, Đội lấy mẫu số 5, phát hiện di vật liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Phát hiện chiếc ví da có dãy số, chữ ký 'Trọng Thanh' trong mộ liệt sĩ- Ảnh 1.

Phát hiện chiếc ví da bên trong mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Quảng Ngãi

ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại phần mộ số 10, hàng số 8, khu B, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc ví da bên trong có dãy số 20.3.70 và dòng chữ ký viết tay có tên "Trọng Thanh" được an táng cùng hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Khi phát hiện, phần lớn hiện vật đã hư hỏng nặng, bong tróc và hoen ố sau nhiều thập niên nằm dưới lòng đất. Tuy nhiên bên trong chiếc ví vẫn còn dòng chữ khá rõ nét.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, chữ ký trên chiếc ví da nhiều khả năng là tên của liệt sĩ và dãy chữ số phía trên là ngày, tháng, năm nhập ngũ.

Phát hiện chiếc ví da có dãy số, chữ ký 'Trọng Thanh' trong mộ liệt sĩ- Ảnh 2.

Chiếc ví da bên trong có dãy số 20.3.70 và dòng chữ ký viết tay có tên "Trọng Thanh"

ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, việc phát hiện những di vật này có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình tìm kiếm, xác minh danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây có thể là những căn cứ quan trọng để thân nhân nhận diện, đối chiếu thông tin, góp phần hỗ trợ cơ quan chức năng xác định chính xác danh tính liệt sĩ thông qua giám định ADN và các nguồn tư liệu liên quan, sớm đưa tên tuổi các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương

Trước đó, ngày 1 và 2.9, Đội lấy mẫu số 5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng phát hiện nhiều di vật, trong đó có cuốn album nhỏ chứa bức ảnh chân dung phụ nữ và một chiếc ví da có tên "Đinh Xuân Mễ" trong lúc khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Tơ.

Cụ thể, tại phần mộ số 32, hàng số 10, khu A, lực lượng chức năng tìm thấy cuốn album còn một số hình ảnh và dòng chữ viết tay có tên "Nguyễn Văn Thuận" (hoặc "Nguyễn Văn Tuấn", do dòng chữ cuối đã bị nhòe theo thời gian) cùng dãy số 748903 TA 90 và tấm ảnh chân dung một phụ nữ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.