Phát hiện F0 nhà trường đã thực hiện biện pháp y tế phù hợp

Nam Long
Nam Long
12/02/2022 13:20 GMT+7

Sau một tuần học sinh Vĩnh Long trở lại trường học trực tiếp, có 10 ca F0 được ghi nhận. Tuy nhiên, nhà trường đã thực hiện biện pháp y tế phù hợp, không làm ảnh hưởng việc học của các học sinh khác.

Ngày 12.2, bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long, cho biết 10 trường hợp mắc Covid-19 gồm 7 học sinh và 3 giáo viên. "Sau khi phát hiện F0, ngành giáo dục đã phối hợp với ngành y tế triển khai phương án phòng chống dịch Covid-19 đã được chuẩn bị trước, khử khuẩn lớp học, không làm ảnh hưởng đến việc học của học sinh”, bà Nhuận thông tin thêm.

Hơn 23.000 học sinh khối lớp 9 và 12 đến trường học trực tiếp

XUÂN PHÚC

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Vĩnh Long, cho biết hơn 97% học sinh khối lớp 9 và 12 đến trường từ ngày 7.2. Số học sinh chưa đến trường đều có lý do, trong đó có 12 học sinh là F0 được cách ly tại nhà và học trực tuyến, theo ông Phúc.

“Cụ thể, trong số 7 học sinh F0 có 1 em được sàng lọc ngay từ cổng trường, 1 em trong lớp; 5 trường hợp còn lại là về nhà mới phát hiện. Còn giáo viên mắc Covid-19 có triệu chứng nên tự xin về nhà điều trị”, ông Phúc cho biết thêm.

Theo ông Phúc, ngành y tế và giáo dục đã phối hợp lên phương án xử trí khi phát hiện F0, F1 từ trước. Các trường đều được trang bị phòng cách ly, đồ bảo hộ, dụng cụ test Covid-19…

Do đó, khi phát hiện F0, nhà trường thông báo ngay cho ngành y tế và Sở GD-ĐT để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, không làm ảnh hưởng đến việc học của các học sinh khác.

“Khi phát hiện F0, chúng tôi thực hiện theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế để bóc tách F1. Các F1 này sẽ về cách ly và học trực tuyến tại nhà. Sau 7 ngày nếu test Covid-19 âm tính thì sẽ được trở lại trường. Còn F0 được đưa vào phòng cách ly tại trường để test nhanh và nếu kết quả dương tính thì sẽ được đưa về nhà cách ly theo quy định”, ông Phúc thông tin.

Bản tin Covid-19 ngày 12.2: Cả nước 27.311 ca | Đại dịch sắp qua giai đoạn gay gắt nhất

Không để ảnh hưởng đến các học sinh khác

Vĩnh Long thực hiện phương châm "Phải đảm bảo an toàn mới đi học và khi đi học phải an toàn"

XUÂN PHÚC

Đối với các lớp học phát hiện F0, F1, nhà trường sẽ cho dừng học, tiến hành phun khử khuẩn, khi đảm bảo an toàn sẽ cho học sinh trở lại học bình thường. Các thầy cô dạy học cũng đã được tập huấn kỹ và được xem như nhân viên y tế, theo dõi học sinh trong lớp để kịp thời phát hiện những em có biểu hiện bất thường. “Hiện nay hầu hết học sinh đều được tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19. Khi vào lớp, các em phải đeo khẩu trang và ngồi giãn cách nên khả năng lây nhiễm trong lớp học là rất thấp", ông Phúc nói.

Trước đó, theo ông Phúc, ngành giáo dục đã họp, hướng dẫn phụ huynh sàng lọc, kiểm tra sức khỏe học sinh trước khi cho các em đến trường. Điều này giúp sàng lọc các em có triệu chứng của Covid-19 ngay từ đầu, không làm ảnh hưởng đến lớp học.

Ông Phúc đồng thời dẫn lại kết quả điều tra xã hội học cho thấy hiện chỉ có khoảng 12% phụ huynh còn băn khoăn việc cho con em trở lại trường học trực tiếp, tập trung vào khối tiểu học (nhóm chưa được tiêm vắc xin).

Từ ngày 14.2, gần 17.000 học sinh khối lớp 5 và hơn 31.000 học sinh các khối lớp 6, 10, 11 sẽ trở lại trường học trực tiếp đợt 2. “Trong tuần đầu tiên, nhà trường chưa thực hiện bán trú, các tình huống đều được lên kế hoạch ứng phó. Ngành giáo dục Vĩnh Long vẫn theo phương châm: Phải đảm bảo an toàn mới đi học và khi đi học phải an toàn”, ông Phúc khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.