Phát hiện hóa thạch 'rồng biển' 180 triệu năm tuổi tại Anh

15/01/2022 08:30 GMT+7

Phần còn lại của hóa thạch của một loài " rồng biển " ichthyosaur đã được tìm thấy ở Midlands (Anh), loài lớn nhất và hoàn chỉnh nhất được phát hiện ở nước này.

Hóa thạch “rồng biển” khổng lồ vừa được tìm thấy ở vùng đầm Rutland Water (Anh). Đây là hóa thạch loài ichthyosaur cao 9,7m, được cho là đã 180 triệu năm tuổi.

Trong quá trình tháo nước định kỳ của một khu vực đầm phá để tái tạo cảnh quan hồi tháng 2.2021, nhà bảo tồn địa phương Joe Davis phát hiện ra hóa thạch này.

Các nhà cổ sinh vật học làm việc tại địa điểm nơi tìm thấy hóa thạch "rồng biển" tại Rutland Water (Anh), ảnh chụp tháng 8.2021

reuters

Ông nói: “Phát hiện là vô cùng hấp dẫn và là một điểm nhấn thực sự trong sự nghiệp. Thật tuyệt khi học được rất nhiều điều từ khám phá và nghĩ rằng sinh vật tuyệt vời này đã từng bơi ở những vùng biển trước chúng ta.”

Ichthyosaurs là loài bò sát biển lớn có hình dạng tương tự như cá heo. Chúng được mệnh danh là “rồng biển” do có đôi mắt và hàm răng to lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.